Thứ 5, 25/04/2024 10:34:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:08, 26/06/2015 GMT+7

Nhiệm kỳ 2015-2020: Đảng bộ cao su Phú Riềng phấn đấu tổng doanh thu đạt 6.390 tỷ đồng

Thứ 6, 26/06/2015 | 14:08:00 2,095 lượt xem
BPO - Như Báo Bình Phước đã đưa tin, trong ba ngày 24, 25 và 26-6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng đã tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

>>  [Video] Đại hội Đảng bộ công ty cao su Phú Riềng: Dân chủ, đoàn kết và đổi mới để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

>> Đại hội Đảng bộ công ty cao su Phú Riềng: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh

Ban chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Trong ngày làm việc thứ hai, 25-6, các đảng viên được triệu tập về dự đại hội đã lựa chọn 27 người vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Tổng giám đốc công ty Lê Thanh Tú được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Tối qua, 25-6, Ban chấp hành Đảng bộ công ty đã họp phiên thứ hai bầu Ban thường vụ đảng ủy gồm 9 ủy viên và bầu Ủy ban kiểm tra gồm 7 ủy viên. Phó tổng giám đốc công ty Lê Tiến Vượng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.


Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm trao tặng cờ của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

Sáng nay, 26-6, Đại hội Đảng bộ công ty bước sang ngày làm việc cuối cùng. Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm 10 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe 10 tham luận của các nông trường, phòng, đoàn thể tiêu biểu về: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng vườn cây, hiệu quả từ việc “nhất thể hóa” bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ sản xuất, tuổi trẻ xung kích với tấn sản phẩm mủ vượt và phấn đấu trở thành đảng viên…

Dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã tặng cờ thi đua cho Đảng bộ công ty do có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội thống nhất các chỉ tiêu cơ bản cho nhiệm kỳ 2015-2020: Đảng bộ công ty đạt trong sạch vững mạnh; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 95%; phấn đấu kết nạp 200 đảng viên; khai thác 143.900 tấn mủ; năng suất vườn cây đạt bình quân 2,02 tấn/ha; chất lượng mủ loại 1 từ 95% trở lên; thu mua 36.000 tấn mủ; chế biến 179.900 tấn; tiêu thụ 180.000 tấn; tổng doanh thu đạt 6.390 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 310 tỷ đồng. 

Hải Châu

  • Từ khóa
13341

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu