Thứ 7, 20/04/2024 14:14:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 21:34, 07/07/2012 GMT+7

Mỹ trao cho Afghanistan quy chế đồng minh chính

Thứ 7, 07/07/2012 | 21:34:00 136 lượt xem

Tổng thống Hamid Karzai và Ngoại trưởng Mỹ
Hillary Clinton

Mỹ đã trao cho Afghanistan quy chế một đồng minh chính không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tạo nền tảng lâu dài cho hợp tác an ninh và quốc phòng giữa hai nước trong bối cảnh các lực lượng của Mỹ chuẩn bị rút khỏi Afghanistan vào năm 2014.

Thông tin trên đã được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo nhân chuyến thăm bất ngờ tới quốc gia Nam Á này ngày 7-7.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai, bà Clinton nhấn mạnh: "Đây là một biểu tượng mạnh cho cam kết của Mỹ đối với tương lai của Afghanistan."

Quy chế mới nói trên sẽ chính thức có hiệu lực ngay lập tức, tạo điều kiện cho Afghanistan mua các trang thiết bị quốc phòng của Mỹ. Ngoài ra, các đồng minh chính của Mỹ không thuộc NATO còn được hưởng các chương trình vay đảm bảo của Chính phủ Mỹ dành cho xuất khẩu vũ khí.

Đây là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Barack Obama trao quy chế này cho một quốc gia. Với hành động này, Afghanistan đã bước vào một câu lạc bộ hẹp gồm những quốc gia được hưởng các quan hệ ưu đãi với Mỹ. Các nước khác trong nhóm này gồm Pakistan, Israel, Ai Cập, Nhật Bản, Hàn Quốc, Jordan, Argentina, Australia và New Zealand.

Tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Chicago, Mỹ hồi tháng Năm, Tổng thống Obama đã cam kết rằng cộng đồng quốc tế không bỏ rơi Afghanistan sau khi liên quân rút hết quân khỏi nước này vào năm 2014.

NATO hiện có tổng cộng 130.000 binh lính đang đồn trú tại Afghanistan nhằm giúp Chính phủ Kabul đấu tranh chống lại sự nổi dậy của các tay súng Taliban. Lực lượng này sẽ về nước vào cuối năm 2014 sau khi hoàn tất tiến trình chuyển tiếp.

Tuy nhiên, Mỹ và Afghanistan đã ký một Thỏa thuận Đối tác Chiến lược (SPA), cho phép Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự hạn chế tại Afghanistan để huấn luyện binh sỹ và các chiến dịch chống khủng bố.

(Theo TTXVN)


 Viết phản hồi     Gửi bạn bè     In bài     Lên đầu trang
  • Từ khóa
68563

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu