Thứ 4, 24/04/2024 10:34:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:21, 08/06/2015 GMT+7

Ngày 7-6, SEA Games 28: Ánh Viên liên tiếp phá kỷ lục SEA Games

Thứ 2, 08/06/2015 | 08:21:00 153 lượt xem
BPO - Tối ngày 7-6, sau thất bại ở đường đua 50m bơi bướm, kình ngư Ánh Viên đã xuất sắc về nhất ở cự li sở trường 200m ngửa nữ với thời gian 2 phút 14 giây 12.

Thành tích này giúp Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games do chính cô lập được cách đây hai năm tạiMyanmar là 2 phút 14 giây 80. 


Ngay sau đó, ở đường bơi 200m hỗn hợp, kình ngư người Cần Thơ cũng là người cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 13 giây 53, qua đó mang về tấm HCV thứ 4 cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây tiếp tục là kỷ lục mới tại SEA Games. Trước đó, Ánh Viên cũng phá hai kỷ lục SEA Games nội dung 400m hỗn hợp cá nhân (4 phút 42 giây 88) và 800m tự do (8 phút 34 giây 85).


Ánh Viên trên bục nhận HCV 200m ngửa nữ.
 

Đồng đội của Ánh Viên, kình ngư Hoàng Quý Phước chỉ giành HCĐ khi về thứ 3 với thời gian 51 giây 19 ở nội dung 100m tự do nam.

* Ngay sau tấm HCV đồng đội, xạ thủ Trần Quốc Cường đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam. Đây là lần đầu tiên Trần Quốc Cường giành HCV ở nội dung bắn súng kể từ năm 2007. Ở nội dung này, Hoàng Xuân Vinh cũng đoạt được HCĐ.


Trần Quốc Cường (trái) nhận HCV bên cạnh HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung và Hoàng Xuân Vinh (HCĐ) nội dung súng hơi 10m cá nhân nam.
 

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ, xạ thủ Nguyễn Minh Châu cũng giành được HCĐ.

* Ở bộ môn Wushu, võ sĩ Dương Thúy Vi đã xuất sắc đoạt HCV nội dung biểu diễn Kiếm thuật với số điểm 9,70, hơn 0,02 so với VĐV đoạt HCB người Malaysia Phoon Eyin. Đây là tấm HCV đầu tiên của Wushu đóng góp vào thành tích của Đoàn TTVN.


Dương Thúy Vi cũng mang về chiếc HCV đầu tiên của Wushu Việt Nam

Ngoài ra, Trần Thị Minh Huyền đoạt HCB nội dung biểu diễn Thái cực quyền nữ. HCV thuộc về VĐV Lindswell của Indonesia. Cũng nội dung này nhưng dành cho nam, Nguyễn Thanh Tùng đã không thi đấu thành công, anh chỉ đứng thứ 8/9 vận động viên tham dự.

* Cơ thủ Nguyễn Thanh Bình thất bại trước Peter Edward (Singapore) 291-501 trong trận chung kết Bida Anh (500) đơn nam và chỉ có được HCB.

Trong trận chung kết Pool 9 bi đôi nam, cặp Hoàng Quân - Anh Tuấn chỉ giành được HCB sau thất bại 6-9 trước cặp Biado - Kiamco của Philippines.

* Với kết quả thắng võ sĩ Loh Timothy (Indonesia) nhưng sau đó thua Sitthipong (Thái Lan), võ sĩ Đặng Hào đoạt HCĐ hạng cân 90-100kg nam ở bộ môn Judo. 

Ở nội dung Judo đồng đội nam hạng cân 81-90kg, VĐV Trần Thương vượt qua đối thủ Ahata Kenji (Philippines) để đem về tấm HCĐ cho Đoàn TTVN.

* Đội TDDC Việt Nam thi đấu không thành công trong ngày ra quân tại SEA Games 28. Đội kỳ vọng “gặt vàng” nhưng chỉ xếp thứ 4 sau Singapore, Philippines và Malaysia.

Nguồn QĐND

  • Từ khóa
100217

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu