Thứ 6, 19/04/2024 17:25:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:39, 04/11/2016 GMT+7

Ngày hội truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

V. Thuyên - T. Hương
Thứ 6, 04/11/2016 | 10:39:00 926 lượt xem
BPO - Ngày 4-11, tại Binh đoàn 16, Ban phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Binh đoàn 16 tổ chức buổi truyền thông “Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đằng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016” cho trên 130 cán bộ, chiến sĩ phụ nữ Binh đoàn 16 và các đơn vị kết nghĩa.

Đại tá Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 16; Thiếu tá Phan Thị Ái Xuân, cán bộ Ban phụ nữ Quân đội; đại diện lãnh đạo cán bộ phụ nữ một số sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang của tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đến dự.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi truyền thôngMột tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi truyền thông

Tại buổi truyền thông, các đại biểu được nghe Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Chủ nhiệm khoa Tâm lý, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh nói chuyện chuyên đề về thực trạng, thách thức, giải pháp trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Thông qua đây, các cán bộ, chiến sĩ hiểu được thế nào là bạo lực trên cơ sở giới; đối tượng bạo lực; những nơi thường xảy ra bạo lực; các dạng bạo lực đang xảy ra hiện nay và những giải pháp phòng chống bạo lực... Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

Đại diện các đơn vị thuộc Binh đoàn 16 ký kết thực hiện đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”Đại diện các đơn vị thuộc Binh đoàn 16 ký kết thực hiện đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

Đan xen vào buổi nói chuyện là nhiều ý kiến, khúc mắc của chị em phụ nữ trong cuộc sống gia đình hay ngoài xã hội cũng được chuyên gia tâm lý Huỳnh Văn Sơn trực tiếp chia sẻ, giải đáp tận tình, đầy đủ.

Dịp này, đại diện các đơn vị trong Binh đoàn 16 đã ký kết thực hiện đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; 50% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2030. 

Các đại biểu dự buổi truyền thôngCác đại biểu dự buổi truyền thông

  • Từ khóa
7625

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu