Thứ 5, 18/04/2024 18:06:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:14, 25/04/2017 GMT+7

Nghèo khó vì đông con

Thứ 3, 25/04/2017 | 08:14:00 4,007 lượt xem

BP - Chị Thị Thi ở ấp Sóc Du, phường An Lộc (Bình Long) năm nay 30 tuổi nhưng đã có 3 người con. Con gái lớn lên 10 nhưng nhút nhát, gầy còm so với tuổi. Đứa thứ hai hơn 4 tuổi vẫn lẽo đẽo bên cạnh khi mẹ đang địu em trai 1 tuổi. Đông con, vợ chồng chị không có việc làm ổn định nên kinh tế luôn thiếu trước hụt sau và con đường đến trường của 3 đứa trẻ có nguy cơ dang dở. Chị Thi thừa nhận: Gia đình nghèo khó, chúng tôi phải đi làm thuê bữa được bữa không. Con đông lại trong tuổi ăn học nên luôn phải trông nhờ vào sự giúp đỡ của các đoàn thể, nhà hảo tâm. Cuộc sống đã khó nay còn khó hơn.

Ấp Sóc Du có 173 hộ, trong đó hơn 95% là đồng bào DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn. Ấp thường xuyên đón những đoàn từ thiện về hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người nghèo và học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó. Tuy nhiên, đó không phải là biện pháp thoát nghèo bền vững cho những hộ đông con khó khăn như gia đình chị Thi. Rất cần những giải pháp quyết liệt và kịp thời trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

C.L

  • Từ khóa
370

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu