Thứ 5, 25/04/2024 14:17:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:57, 11/11/2017 GMT+7

Nghèo vì lười lao động

Thứ 7, 11/11/2017 | 13:57:00 1,163 lượt xem

BP - Anh Điểu Wư (1973) ở thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) có 5 con, trong đó 1 con bị bại liệt do nhiễm chất độc da cam. Đông con lại không chịu khó lao động, chỉ dựa vào việc làm thuê của người vợ nên suốt 24 năm qua hộ anh Điểu Wư luôn thiếu trước hụt sau.

Chỉ dựa vào việc làm thuê của vợ nên hộ anh Điểu Wư khó thoát nghèo

Đầu năm 2017, gia đình anh Điểu Wư được lãnh đạo UBND xã cùng các hội, đoàn thể hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương; đồng thời cử cán bộ động viên, giúp đỡ anh thay đổi tư duy, chăm chỉ lao động để vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, do thường xuyên uống rượu lại lười lao động nên anh Điểu Wư vẫn chỉ ở nhà.

Già làng Điểu Nhơn cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Điểu Wư vẫn không thay đổi khiến người dân trong thôn rất bất bình. Chính vì lười lao động, gia đình Điểu Wư không thoát được nghèo”.

H.Cúc

  • Từ khóa
514

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu