Thứ 5, 25/04/2024 09:24:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:59, 30/03/2018 GMT+7

Nghi án cha dượng bạo hành

ANBP
Thứ 6, 30/03/2018 | 07:59:00 215 lượt xem
BP - Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Đồng Xoài cho biết đang điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra tại xã Tiến Thành (Đồng Xoài).

Theo thông tin ban đầu, ngày 27-3, Công an xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) phát hiện trong đám tang của cháu Nguyễn Thành Đạt (2010), trú ấp 5B, xã Lộc Tấn có dấu hiệu bất thường nên báo Công an huyện Lộc Ninh. Ngay sau đó, Công an huyện đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Làm việc với thân nhân cháu Đạt và được biết, mẹ cháu Đạt là chị Đoàn Thị Hồng Nga (1988), trú ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) đã ly hôn với cha ruột cháu Đạt và thuê nhà ở cùng Nguyễn Văn Hải (1997), ở ấp 5B, xã Lộc Tấn, tại nhà ông Lương Cư (1968) thuộc ấp 4, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) sinh sống cùng cháu Đạt. Đến sáng 27-3, anh Hải đưa Đạt đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu với lý do cháu bị ngã trong nhà tắm. Tuy nhiên do vết thương nặng không cứu chữa được nên anh Hải và chị Nga đưa cháu Đạt về xã Lộc Tấn để mai táng. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Đồng Xoài xác định có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Hiện Công an TX. Đồng Xoài đã tạm giữ hình sự Hải để tiếp tục xác minh làm rõ vụ án.

  • Từ khóa
33854

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu