Thứ 6, 29/03/2024 15:59:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:07, 04/06/2019 GMT+7

Nghĩa tình của Đảng

Thứ 3, 04/06/2019 | 08:07:00 104 lượt xem
BP - Như tin đã đưa, sáng 29-5, đoàn công tác thuộc Tổ giúp việc mô hình “Đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác Hồ” của Huyện ủy Chơn Thành đã trao kinh phí hỗ trợ đảng viên Nguyễn Xuân Am, 43 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ ấp 4, xã Minh Long bị mắc bệnh hiểm nghèo, có cuộc sống khó khăn.

>> Chơn Thành hỗ trợ kinh phí cho đảng viên khó khăn

Không ai muốn trong đời phải đón nhận sự trợ giúp như nêu trên. Tuy nhiên, do bệnh tật, tai nạn ngoài ý muốn... khiến những đảng viên một thời vào sinh ra tử, chiến thắng mọi kẻ thù đã gặp khó khăn trong cuộc sống. Với trách nhiệm của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, giúp đỡ đảng viên khó khăn có điều kiện vươn lên, tiếp tục cống hiến, thực hiện tốt vai trò người đảng viên. Tại Bình Phước, ngày 27-8-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1342-QĐ/TU về ban hành Đề án “Hỗ trợ vốn, nhà ở, đất sản xuất cho đảng viên nghèo giai đoạn 2014-2017”. Theo đó, đảng viên khó khăn được hỗ trợ vốn sản xuất; xây dựng, sửa chữa nhà ở; tặng sổ tiết kiệm. Ngay từ khi triển khai thực hiện, đề án được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều cách làm hay đã được các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy triển khai thực hiện trên tinh thần của đề án. Các cấp ủy cơ sở đã tập trung kiểm tra, rà soát những đảng viên nghèo, khó khăn trên địa bàn để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay thực hiện đề án. Sau 3 giai đoạn thực hiện đề án, đã có 56 đảng viên được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó Tỉnh ủy hỗ trợ 2,21 tỷ đồng, còn lại các đơn vị, tổ chức, cá nhân, người thân đóng góp giúp thêm. Nhờ đó, nhiều gia đình đảng viên diện khó khăn đã vươn lên trở thành hộ khá, tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Cùng với nguồn vốn nêu trên, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cũng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giúp đảng viên nghèo. Đó là mô hình “Đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác Hồ” của Đảng bộ huyện Chơn Thành. Tại buổi sinh hoạt hằng tháng, mỗi đảng viên đóng góp vào quỹ trên tinh thần tự nguyện (tối thiểu 500 đồng/ngày/đảng viên). Tính từ quý 4/2017 đến ngày 28-5-2019, tổng quỹ của mô hình thu được trên 511,2 triệu đồng. Từ nguồn này, Huyện ủy Chơn Thành đã hỗ trợ 8 đảng viên mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn 52 triệu đồng... Hay phong trào “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó” của Đảng bộ huyện Bù Đốp. Hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan hành chính, trường học tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng. Riêng các chi, đảng bộ thuộc khối nông thôn ưu tiên thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Nguồn tiết kiệm được dành để xây dựng nhà ở cho đảng viên nghèo, các công trình công cộng như ghế đá công viên, nhà vệ sinh trong trường học, công trình vui chơi dành cho trẻ em... Đến ngày 1-10-2018, quỹ vận động được 417 triệu đồng, hỗ trợ 145 triệu đồng cho 5 đảng viên khó khăn cùng một số công trình công cộng khác...

Các phong trào, chương trình không những được đảng viên đồng tình hưởng ứng mà còn lan tỏa đến từng cán bộ, công chức, hội, đoàn thể và mỗi người dân trong tỉnh, tạo làn sóng thi đua “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”. Nghĩa tình của Đảng là vậy. Đó cũng là minh chứng sinh động phản bác luận điệu “Đảng không quan tâm đến đảng viên”, hoặc “Đảng chỉ cần đảng viên lúc lâm nguy” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã, đang cố công gieo rắc, nhào nặn ra.

Hoàng Ngọc

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu