Thứ 7, 27/04/2024 06:24:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:27, 07/02/2019 GMT+7

Nghĩa tình quân dân ở Binh đoàn 16

Thứ 5, 07/02/2019 | 13:27:00 2,124 lượt xem

BP - Binh đoàn 16 được giao thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng trên địa bàn vùng sâu, xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn của 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng các khu kinh tế kết hợp quốc phòng, khu dân cư xã hội ở những khu vực khó khăn dọc tuyến biên giới. Năm qua, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của binh đoàn luôn đoàn kết, yên tâm lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, củng cố niềm tin để nhân dân gắn bó, xây dựng quê hương nơi biên cương Tổ quốc.

ĐIỂM SÁNG CÔNG TÁC DÂN VẬN

Đại úy, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 719 (Binh đoàn 16) Nguyễn Văn Nguyện cho biết: Thành lập năm 1999, trung đoàn có nhiệm vụ thực hiện dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn 4 xã Bình Minh, Bom Bo, Đắk Nhau và Đường 10 của huyện Bù Đăng. Đây là địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Nhiều nơi chưa có điện, cơ sở y tế và trường học còn tạm bợ... Trải qua bao khó khăn, thử thách, đến nay trung đoàn đã xây dựng được 8 khu dân cư trên địa bàn 4 xã với chiều dài hơn 90km vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), kết nối các buôn, sóc tạo thành thế trận liên hoàn vững chắc, ổn định cuộc sống cho trên 200 hộ dân lao động sản xuất gắn bó với dự án.

“Đơn vị luôn xác định, làm tốt công tác dân vận là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng giúp đồng bào các DTTS từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Năm 2018, ngoài chăm lo tốt đời sống, chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, hộ nhận khoán, trung đoàn còn tuyên truyền, vận động người lao động và nhân dân tích cực chăm sóc vườn cây, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân. Đồng thời cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, hộ DTTS khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng...” - Đại úy Nguyễn Văn Nguyện nói.

Cán bộ Trung đoàn 719 thăm hỏi, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy ở thôn 7, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

Quê Tiền Giang, do điều kiện gia đình khó khăn, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy (86 tuổi) theo các con lên thôn 7, xã Bình Minh lập nghiệp. Từ ngày được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 719 nhận phụng dưỡng, mẹ rất vui và khỏe ra nhiều. Chỉ ra sân bê tông rộng 36m2 vừa được cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất số 7 hoàn thiện, mẹ Bảy xúc động nói: “Tất cả là nhờ anh em trong đơn vị! Không chỉ giúp mẹ làm sân mà bộ đội còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, đưa đi khám sức khỏe định kỳ và hỗ trợ mẹ mỗi tháng 1 triệu đồng bồi dưỡng thêm. Mẹ vui lắm!”.

Hưởng ứng phong trào “Binh đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, trung đoàn tổ chức lực lượng cùng chính quyền và nhân dân xây dựng các công trình nông thôn mới trong vùng dự án; đóng góp gần 100 triệu đồng, 117 ngày công cùng Nhà nước và nhân dân địa phương làm tuyến đường bê tông dài gần 990m; phối hợp xây dựng cơ sở chính trị, địa bàn vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Đơn vị còn tổ chức các hoạt động “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc” tại xã Bình Minh với nhiều hoạt động thiết thực, như thi gói bánh chưng, giao lưu thể thao; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trong vùng dự án... Trung đoàn còn thực hiện hiệu quả mô hình “Vườn cây nghĩa tình” giúp đồng bào nhận khoán chăm sóc vườn cây bơ và điều ghép cho năng suất cao; lao động, dọn vệ sinh giúp các hộ DTTS tại chỗ 140 ngày công; hướng dẫn đồng bào trồng điều ghép năng suất cao thay thế vườn cây già cỗi... Anh Điểu Ma Lơn (dân tộc Mơnông) ở thôn 5, xã Đường 10, được Đội sản xuất số 2, Trung đoàn 719 giao khoán 0,74 ha điều trồng xen cây ăn trái chia sẻ: “Từ ngày nhận khoán mình vui lắm! Mình không chỉ được cán bộ tận tình hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất mà hằng tháng còn có lương nữa. Hiện ngoài tiền lương 4 triệu đồng/tháng, mình còn được đơn vị thăm hỏi, động viên, tặng quà vào dịp lễ, tết; hỗ trợ chăm sóc hơn 1,2 ha điều của gia đình. Đời sống bảo đảm, mình yên tâm lao động, gắn bó lâu dài với đơn vị”.

XÂY DỰNG THẾ TRẬN LÒNG DÂN VỮNG CHẮC

Đại tá Thái Trung Hiếu, Phó chủ nhiệm Chính trị binh đoàn cho biết: Không chỉ Trung đoàn 719 mà năm qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo mối quan hệ quân dân ngày càng bền chặt. Theo đó, phối hợp thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp tết Nguyên đán với tổng trị giá 3,745 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 900 lượt người; hỗ trợ gạo cho đồng bào DTTS, hộ nhận khoán khó khăn lúc giáp hạt trên 500 hộ, mỗi hộ 25kg; giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai 655 lượt người... Binh đoàn còn tổ chức các hoạt động đón tết sớm cho đồng bào DTTS và tặng xe đạp, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá hơn 1 tỷ đồng; phối hợp UBND tỉnh, Trung tâm Truyền hình Quân đội, kênh Quốc phòng Việt Nam tổ chức thành công chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc” tại di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam (Căn cứ Tà Thiết - Lộc Ninh).

Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 tham gia sinh hoạt tập thể cùng đoàn viên thanh niên trong vùng dự án

Các đơn vị còn nhân rộng, phát triển nhiều mô hình, phương thức tiến hành công tác dân vận hiệu quả, nổi bật như mô hình “Kết nghĩa giữa hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào DTTS tham gia dự án” ở Trung đoàn 717 với 35 cặp hộ tham gia; mô hình “Đường bản sáng” của Trung đoàn 720; mô hình “Vườn cây nghĩa tình” của Trung đoàn 719... Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Thực hiện phong trào “Binh đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2018, binh đoàn tiếp tục phối hợp cùng địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở phúc lợi cho cộng đồng dân cư; tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án. Trong đó, phối hợp chính quyền và nhân dân các địa phương thi công 18,5km đường bê tông; tu sửa, nâng cấp 32,2km đường cấp phối, 16,5km kênh mương nội đồng, 8 phòng học; hỗ trợ xây mới 9 căn nhà cho đối tượng chính sách... với kinh phí trên 10 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công. Riêng ở Bình Phước, các cơ quan, đơn vị chung tay khơi thông 1.000m kênh mương dẫn nước, thi công 3.465m đường bê tông tại 5 xã của 5 huyện vùng sâu, vùng xa, khó khăn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng tốt, vượt kế hoạch được giao, an toàn tuyệt đối. Kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân địa phương chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; hướng dẫn cách ăn ở, sinh hoạt hợp vệ sinh; cắt tóc miễn phí cho người già, trẻ em...

Binh đoàn còn tham gia cùng các lực lượng vũ trang ngăn chặn đối tượng vượt biên trái phép sang Campuchia, vi phạm quy chế biên giới; bố trí lao động, dân cư ở vùng sâu, xa và dọc tuyến biên giới, hình thành lực lượng làm chủ hành lang biên giới, nhất là các vùng trống, vùng trắng. Qua đó, giữ vững ổn định chính trị trên tuyến biên giới của vùng dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn.

Đại tá Thái Trung Hiếu cho biết thêm, thời gian tới, binh đoàn sẽ chủ động phối hợp với địa phương, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác dân vận. Nhất là các cơ quan báo chí, truyền hình quân đội và 3 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ của binh đoàn và địa phương trong vùng dự án. Nắm chắc tình hình địa bàn và phối hợp với địa phương đỡ đầu một số thôn, sóc đồng bào DTTS khó khăn, nâng cao chất lượng phối hợp, kết nghĩa, chương trình quân - dân y kết hợp, huấn luyện, lao động sản xuất kết hợp làm công tác dân vận... Kịp thời biểu dương, tôn vinh những gương điển hình trong công tác dân vận và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm kỷ luật quan hệ quân dân để không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.

Lâm Phương

  • Từ khóa
7801

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu