Thứ 6, 29/03/2024 16:29:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:06, 10/01/2011 GMT+7

Nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp nhân giống nhanh phong lan bằng nuôi cấy mô

Thứ 2, 10/01/2011 | 14:06:00 921 lượt xem

Những năm qua, nhu cầu trồng hoa lan phát triển mạnh ở Việt Nam, nhất là khu vực thành thị. Tuy nhiên, việc cung cấp một số lượng lớn cây giống còn gặp nhiều khó khăn do không có đơn vị chuyên cung cấp. Vì vậy, nhiều giống lan phải nhập từ nước ngoài. Năm 2007, Sở Khoa học - Công nghệ đã nghiệm thu và ứng dụng thành công đề tài khoa học về nhân giống nhanh phong lan bằng nuôi cấy mô tại Bình Phước. Từ đó đã phát triển thêm một đề tài mới về nuôi cấy mô, nhân giống, bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng ở tỉnh ta.

Ở phòng thí nghiệm nuôi cấy mô phong lan giống bằng phương pháp dùng ánh sáng tự nhiên của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh có nhiều giò lan giống đã được các kỹ sư nuôi cấy thành công. Với phương pháp nhân giống vô tính sẽ tạo cây con mang đặc tính giống hoàn toàn với cây bố mẹ, cây con không nhiễm bệnh và tạo được một số lượng lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc cấy mô phải được thực hiện nghiêm và tỉ mỉ theo đúng quy trình, phải có trang thiết bị, môi trường nhân tạo thích hợp, đặc biệt là điều kiện vô trùng bảo đảm nghiêm ngặt.


Vườn hoa lan đang cho thu hoạch

Thạc sĩ Đoàn Thế Nam, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh cho biết: “Nuôi cấy mô là công nghệ tiên tiến, lợi thế hơn hẳn các phương pháp nhân giống khác. Tức là sẽ nhân được giống hàng loạt và giữ được đặc tính của cây giống gốc. Ngoài ra, việc nuôi cấy mô hàng loạt sẽ tạo ra ưu thế cạnh tranh về giá thành. Tuy nhiên, để sản xuất cây nuôi cấy mô, người trồng lan phải sản xuất theo tính công nghiệp, nuôi trồng hàng loạt với diện tích rộng và vốn đầu tư tương đối lớn”. Cũng từ việc ứng dụng thành công đề tài nghiên cứu khoa học của Thạc sĩ Lưu Việt Dũng, Viện Sinh học nhiệt đới về phương pháp nhân giống nhanh phong lan bằng nuôi cấy mô, hiện nay kỹ sư Đỗ Văn Quảng, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh và các cộng sự đang tiếp tục nghiên cứu đề tài “Giải pháp bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng ở Bình Phước”. Kết quả bước đầu cho thấy, lan rừng sinh trưởng và phát triển rất tốt ở điều kiện ánh sáng tự nhiên.

Theo kỹ sư Quảng, họ lan có khoảng 8.000 loài, 30.000 giống nguyên thủy và gần một triệu giống đã được lai nhân tạo hay thiên tạo. Ở nước ta có khoảng trên 900 loại hoa lan. Những cây lan này sinh sống tại các vùng rừng núi Cao Bằng, Lào Cai, Huế, Hải Vân, Quy Nhơn, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước... trong đó có rất nhiều lan hiếm, quý, hoa đẹp, hương thơm có giá trị kinh tế cao nếu được nhân giống để thương mại. Tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, theo điều tra của Phân viện quy hoạch rừng II có khoảng 39 loài lan, như: Ngọc điểm, thủy tiên vàng, hoàng thảo báo hỷ, đoản kiếm, chuỗi ngọc... “Một số loài lan rừng có giá trị kinh tế cao đã bị khai thác nhiều, trong vài năm tới có thể bị tuyệt chủng. Do đó, cần phải bảo tồn những loài lan có giá trị kinh tế và kinh doanh như nhiều loài lan ngoại nhập đã đưa về đây”, kỹ sư Quảng cho biết.

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng ở Bình Phước” thành công sẽ góp phần bảo tồn được nhiều loài phong lan quý hiếm và hạn chế việc nhập khẩu giống lan ngoại nhập. Tuy nhiên, để lan rừng thực sự được bảo tồn và phát triển theo xu hướng thương mại thì việc nghiên cứu lai tạo để phong lan rừng giữ được nét riêng, hương thơm đặc biệt, nhưng màu sắc phải đẹp hơn, quyến rũ hơn, thời gian hoa tàn lâu hơn... mới đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người yêu lan.

Hiền Lương

  • Từ khóa
39086

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu