Thứ 7, 20/04/2024 08:29:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:10, 12/02/2014 GMT+7

Ngư dân ven biển Bạc Liêu trúng đậm vụ ruốc đầu năm

Thứ 4, 12/02/2014 | 15:10:00 190 lượt xem

Gần một tuần nay, ngư dân tuyến ven biển từ Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) kéo dài đến xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A thuộc huyện Hòa Bình và Gành Hào huyện Đông Hải trúng đậm con ruốc đầu năm.


Ngư dân Bạc Liêu phơi khô con ruốc để xuất khẩu.

Trung bình mỗi phương tiện khai thác thu lãi từ 3-5 triệu đồng/ngày.

So với cùng kỳ năm trước, giá ruốc khô năm nay giảm từ 20.000-30.000 đồng/kg, hiện còn khoảng 70.000 đến 80.000 đồng/kg. Song, nhờ thời tiết thuận lợi nên ngư dân khai thác có hiệu quả và thu lãi cao.

Theo nhiều ngư dân, mùa khai thác con ruốc đã góp phần giúp nhiều lao động có việc làm và tăng thêm thu nhập.

Sau Tết Giáp Ngọ, 80% tàu cá trong tỉnh đã ra khơi “hái lộc” đầu năm. Trong số đó có hơn 500 tàu công suất lớn từ 90 mã lực trở lên. Theo đánh giá của ngư dân, ngư trường đầu năm thời tiết rất thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt.

Các tàu đánh bắt gần bờ đang trúng đậm con ruốc. Giá các sản phẩm đánh bắt ở mức khá cao cộng với giá xăng dầu ổn định, tạo điều kiện cho nghề khai thác biển của Bạc Liêu phát triển.

Cũng trong những ngày qua, hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về tham gia lễ hội Nghinh Ông tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình. Lễ hội được tổ chức xuyên suốt trong ba ngày (từ 7-9/2, tức mùng 8, 9 và 10 tháng Giêng) với nhiều hoạt động; trong đó, hoạt động chính là lễ rước Ông từ biển vào Lăng thờ được tổ chức trọng thể.

Đây cũng là năm thứ ba tổ chức lễ hội Nghinh Ông với ý nghĩa cầu ngư, cầu cho mưa thuận gió hòa để ngư dân an tâm ra khơi.

Ngoài việc cầu mong ra khơi thuận buồm xuôi gió, lễ hội Nghinh Ông còn là dịp để người dân miền biển vui chơi, giao lưu văn hóa trước khi khởi hành chuyến biển đầu năm mới.

  • Từ khóa
39448

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu