Thứ 5, 18/04/2024 20:52:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:26, 07/07/2015 GMT+7

Người cán bộ hết lòng với công tác hội

Thứ 3, 07/07/2015 | 13:26:00 87 lượt xem
BP - Hơn 10 năm gắn bó với công tác phụ nữ, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố Xuân Bình Nguyễn Thị Ngàn đã có những đóng góp không nhỏ để chi hội ngày càng vững mạnh, nhiều năm liền đứng đầu trong phong trào thi đua của Hội liên hiệp Phụ nữ phường Tân Bình và thị xã Đồng Xoài.

Nhiều năm liền bà Ngàn được các cấp hội phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tuyên dương, khen thưởng

Dù đã 67 tuổi nhưng ngày ngày bà Ngàn vẫn tất bật với hoạt động của Chi hội phụ nữ. 10 năm làm Chi hội trưởng là từng ấy năm bà kiêm nhiệm nhiều vai trò khác như chi hội phó người cao tuổi, cộng tác viên dân số, y tế thôn bản... Bà Ngàn chia sẻ: “Hàng tuần, mỗi khi rảnh rỗi tôi đều đến thăm hỏi và chia sẻ với hội viên, vừa thông tin hoạt động phong trào hội vừa tuyên truyền về dân số, y tế đến chị em. Tôi còn thường xuyên vận động chị em tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất như “nuôi heo đất”. Đến nay, hội đã vận động được 7 triệu đồng tặng 5 sổ tiết kiệm cho chị em khó khăn; hỗ trợ thường xuyên 30kg gạo/tháng cho hội viên khó khăn”.

 Hàng năm, với uy tín của mình, bà Ngàn vận động được khoảng 50 phần quà tặng hội viên khó khăn, người già neo đơn mỗi dịp lễ, tết; phát động chị em thực hiện tốt cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. 4 năm liền khu phố không có chị em sinh con thứ 3, 100% gia đình không có trẻ em bỏ học, suy dinh dưỡng...

Nhờ làm tốt vai trò của mình, bà Ngàn đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của hội phụ nữ các cấp, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngành y tế...

Chị Nông Thị Phương Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Tân Bình đánh giá: “Bà Ngàn là cán bộ hội năng nổ, nhiệt tình, là tấm gương sáng cho các hội viên noi theo”.   

Đức Hinh

  • Từ khóa
51845

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu