Thứ 6, 29/03/2024 17:53:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:08, 09/10/2019 GMT+7

Người cao tuổi Chơn Thành xây dựng nông thôn mới

Thứ 4, 09/10/2019 | 08:08:00 632 lượt xem
BP - Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, người cao tuổi (NCT) huyện Chơn Thành đã chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) qua việc đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, cây trồng để mở rộng đường giao thông, làm nhà văn hóa... Bằng cách làm này, Hội NCT huyện Chơn Thành đã có nhiều đóng góp tích cực cùng chính quyền, hội, đoàn thể các cấp từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể

Ông Nguyễn Văn Hương, Chủ tịch Hội NCT huyện Chơn Thành cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, NCT Chơn Thành đã đăng ký thực hiện các phần việc như: Vận động nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn; bảo vệ môi trường; an ninh, trật tự xã hội; vận động NCT tham gia bảo hiểm y tế, giúp nhau phát triển kinh tế... Trên cơ sở đó, Huyện hội đã triển khai đến các cơ sở hội để đăng ký phần việc cụ thể phù hợp thực tế ở từng địa bàn. Cụ thể, NCT ấp 4, xã Minh Thành đăng ký thực hiện mô hình tương thân, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế. NCT xã Minh Thắng đăng ký mô hình vận động đóng góp làm đường giao thông nông thôn. NCT xã Thành Tâm đăng ký giữ gìn an ninh trật tự và bình đẳng giới, ngăn chặn bạo lực gia đình...

Bà Bùi Thị Bích Đoan, hội viên người cao tuổi ấp 3, xã Minh Long không những làm kinh tế giỏi mà còn nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới

Năm 2018, Minh Long được chọn làm xã điểm xây dựng NTM. Hội NCT xã Minh Long đã tuyên truyền vận động 875 hộ có NCT đóng góp gần 3 tỷ đồng, hiến 4.600m2 đất, giải tỏa trên 1.200 cây trồng để làm đường giao thông nông thôn, kéo điện, xây dựng hội trường nhà văn hóa ấp. Bà Bùi Thị Bích Đoan, hội viên NCT ấp 3 ủng hộ 155 triệu đồng và giải tỏa hơn 200 cây cao su để làm đường giao thông và kéo điện. Ông Nguyễn Đăng Khoa, hội viên NCT ấp 6 đóng góp gần 120 triệu đồng và ông Nguyễn Thạnh ở ấp 4 đóng góp gần 100 triệu đồng làm đường nông thôn. Bên cạnh đó, Hội NCT xã Minh Long còn tuyên truyền, vận động hội viên mua bảo hiểm y tế cho NCT đạt trên 86%; tham gia bảo vệ môi trường tại chợ, tụ điểm mua bán, không xả rác bừa bãi, trồng hoa dọc lối đi; tuyên truyền phòng chống tội phạm, vận động nhân dân lắp đặt đèn đường, camera an ninh tại khu phố và gia đình... Bằng những đóng góp tích cực, Hội NCT xã Minh Long đã góp phần cùng chính quyền và nhân dân hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Hương cho biết thêm: Vai trò của NCT trong xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự giữ vững, người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững. Đến nay, trên địa bàn huyện có 4 xã Minh Thành, Minh Hưng, Thành Tâm và Minh Long về đích NTM. Đối với các xã này, Hội NCT huyện Chơn Thành đã chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục đăng ký thực hiện nhiều phần việc mà NCT có thể tham gia để hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao.

Giúp hội viên phát triển kinh tế

Huyện Chơn Thành có 5.120 NCT, trong đó 4.985 hội viên đang sinh hoạt tại 72 chi hội. Những năm qua, Huyện hội đã giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế qua hỗ trợ vay vốn. Đến tháng 9-2019, hội xây dựng các nguồn quỹ hơn 3,1 tỷ đồng, trong đó quỹ giúp nhau phát triển kinh tế hơn 2,7 tỷ đồng. Số quỹ này, hội đang cho 500 hội viên vay từ 5-20 triệu đồng/người. Đa số hội viên vay vốn phụ thêm gia đình phát triển kinh tế. Nhờ số vốn này, nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo.

Để nâng cao đời sống tinh thần NCT, các cấp hội đã thành lập CLB tạo điều kiện cho NCT tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện thể lực, trí tuệ, giúp NCT “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Toàn huyện hiện có 89 CLB văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút trên 1.890 lượt hội viên NCT tham gia. Hằng năm, hội còn vận động các tổ chức thiện nguyện khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho NCT trên địa bàn huyện. 9 tháng năm 2019, Huyện hội phối hợp Trung tâm Y tế huyện khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 4.845 lượt NCT và tặng 210 phần quà với tổng trị giá trên 63 triệu đồng; thăm hỏi 86 NCT ốm đau, khó khăn đột xuất với tổng 26 triệu đồng.

Thực hiện đề án “Nhân rộng mô hình câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2017-2020, Hội NCT Chơn Thành đã thành lập 10 CLB. Mỗi CLB có số quỹ vận động từ 22 triệu đồng trở lên. Từ quỹ này, các CLB đã tạo điều kiện cho hội viên vay phát triển kinh tế, thăm hỏi, động viên những thành viên hoàn cảnh khó khăn đột xuất. CLB liên thế hệ tự giúp nhau ấp 4, xã Minh Hưng thành lập năm 2016 với 99 thành viên. Đến nay, CLB đã xây dựng được nguồn quỹ trên 200 triệu đồng, tạo điều kiện cho 15 thành viên vay 119 triệu đồng. Hội viên Lê Đình Thoan (60 tuổi) bị tai biến, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Năm 2018, CLB đã cho vay 15 triệu đồng giúp các con ông Thoan mua máy xới đất và lưới che chắn côn trùng để trồng rau sạch ổn định cuộc sống.

Ngoài hỗ trợ vay vốn, hội còn phát động phong trào NCT thi đua làm kinh tế giỏi, đồng thời khuyến khích NCT là chủ hộ chăm lo phát triển kinh tế, làm gương cho con cháu noi theo. Từ phong trào này, nhiều hội viên NCT vươn lên sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiện toàn huyện có khoảng 500 hội viên NCT là chủ hộ có kinh tế khá, trong đó 130 hội viên NCT được tuyên dương gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó, cấp tỉnh 2 cụ, cấp huyện 5 cụ và cấp xã 123 cụ. Hội viên Dương Thị Tuần ở ấp 5, xã Minh Thắng thu nhập gần 200 triệu đồng/năm từ 5 ha cao su; hội viên Trần Thị Chuất, ấp 5, cùng xã Minh Thắng thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm từ 7 ha cao su; tại xã Minh Long có hội viên Bùi Thị Bích Đoan (ấp 3), Nguyễn Đăng Khoa (ấp 6) thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm từ vườn cây cao su.

Thùy Hương

  • Từ khóa
54635

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu