Thứ 5, 25/04/2024 19:24:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 14:18, 26/02/2019 GMT+7

Người cao tuổi nêu gương sáng làm kinh tế giỏi

Thứ 3, 26/02/2019 | 14:18:00 325 lượt xem
BP - Mang theo nhiều kinh nghiệm vùng miền, cùng trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn cần cù lao động và gương mẫu trong gia đình cũng như xã hội, khẳng định vị thế “Tuổi cao - Gương sáng” cho con cháu noi theo.

“Tuổi CAO, ý chí CÀNG CAO”

Nhiều năm qua, Hội NCT tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với làm kinh tế giỏi, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xã hội... với hình thức đa dạng. Từ đó, nhiều NCT thay đổi tư duy canh tác cũ, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề phù hợp...

Ông Vũ Đức Sơn, Phó chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Nhiều NCT dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn bỏ vốn hoặc vay vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” đã mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, nhờ phát huy lợi thế và khai thác tốt tiềm năng phát triển nông nghiệp, cây công nghiệp, nhiều NCT đã trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi được tôn vinh.

Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố ký kết chương trình phối hợp và giao ước thi đua năm 2019, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào “NCT làm kinh tế giỏi”

Minh chứng là ông Đỗ Chơn Thành ở khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang (Phước Long), chủ doanh nghiệp chế biến hạt điều xuất khẩu, tạo việc làm cho 90 lao động và lợi nhuận bình quân mỗi năm gần 1 tỷ đồng. Ông Thành còn nêu gương sáng trong hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ NCT khó khăn không nơi nương tựa hàng trăm triệu đồng. Ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, các ấp, ngành tặng nhiều bằng khen. Hay ông Trần Minh Thắng ở tổ 1, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng (Hớn Quản) đang là chủ trang trại cao su rộng 58 ha, giải quyết việc làm cho 45 lao động với mức lương tối thiểu 5 triệu đồng/tháng. Có điều kiện kinh tế, ông thường xuyên ủng hộ chính quyền, đoàn thể xã tặng quà hộ nghèo vào dịp tết, giáp hạt; cho hộ nghèo vay vốn sản xuất, làm đường liên ấp...

“Tuổi cao - Gương sáng”

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nguyễn Công Sởi cho biết, những điển hình, mô hình NCT làm kinh tế giỏi xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng ở các địa bàn. Tinh thần nêu gương của NCT còn có ý nghĩa giáo dục con cháu và thế hệ trẻ, được các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đánh giá cao. Năm 2019, các cấp hội NCT đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào NCT làm kinh tế giỏi. Những NCT trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh giỏi sẽ được biểu dương, khen thưởng xứng đáng và nhân rộng. Cùng với đó, các cấp hội phối hợp chặt chẽ các cấp, ngành liên quan, hỗ trợ, tạo điều kiện cho NCT tiếp cận nguồn vốn, đất đai, kỹ thuật, công nghệ, thị trường để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Gắn phong trào NCT sản xuất, kinh doanh giỏi với công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh; nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau đầu tư phát triển kinh tế, xóa nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng..., NCT đã và đang làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào phát triển kinh tế.

Toàn tỉnh hiện có 57.270 hội viên/62.304 NCT. Trong đó 402 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp và 2.681 NCT làm kinh tế giỏi. Riêng năm 2018, các cấp hội tổ chức bình xét 1.820 NCT làm kinh tế giỏi, trong đó 2 NCT làm kinh tế giỏi cấp Trung ương, 10 người cấp tỉnh. Ngoài ra, hội có gần 5.000 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; 100% thôn, ấp, khu phố có chi hội NCT với 870 chi hội và 2.120 tổ hội. Năm qua, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen 25 tập thể, 33 cá nhân; Hội NCT tỉnh tặng giấy khen 19 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào.

Mai Ly

  • Từ khóa
111047

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu