Thứ 6, 26/04/2024 09:49:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:00, 06/11/2016 GMT+7

Người dân Lộc Hòa mong được cấp GCNQSDĐ dự án định canh, định cư

Chủ nhật, 06/11/2016 | 07:00:00 773 lượt xem

BP - Xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) có 1.496 hộ, 40% là đồng bào DTTS sống tập trung ở 5 ấp giáp biên. Toàn xã còn 100 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo. Thời gian qua, rất nhiều hộ dân trên địa bàn xã được hưởng định canh, định cư theo các chương trình, quyết định 1592, 134, 33 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hầu hết số hộ này đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nên rất khó cho việc quản lý của xã. Nhiều hộ bị chủ cũ tái lấn chiếm và đã xảy ra tranh chấp...

Một khu định canh, định cư cho đồng bào DTTS theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh minh họa)Một khu định canh, định cư cho đồng bào DTTS theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh minh họa)

Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa cho biết: Chính quyền xã và người dân rất mong các cấp chính quyền, ngành chức năng xem xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân. Đồng thời, UBND tỉnh sớm có quyết định bỏ quy hoạch đợt 2 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư rộng 1.600 ha vì đã quy hoạch vào đất ở ổn định của người dân. Dự án quy hoạch treo nhiều năm đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, nhất là trong cải tạo nhà ở, làm đường giao thông...

M.Luận

  • Từ khóa
273

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu