Thứ 7, 20/04/2024 14:39:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:48, 16/04/2014 GMT+7

Người dân phải tự giác bảo vệ môi trường

Thứ 4, 16/04/2014 | 10:48:00 73 lượt xem

Tại địa bàn ấp Thuận Phú I, xã Thuận Phú (Đồng Phú) có một bãi rác tập trung nằm trong lô cao su, gần đường ĐT741. Thời gian qua, người dân trong khu dân cư và ấp lân cận có thói quen xả rác dọc lề đường này dài khoảng 20m từ lối ra vào bãi rác tập trung, hoặc đổ ngay bên ngoài. Trong khi phía trong bãi rác được xây bờ tường chắn thì bỏ trống. Nhiều bịch ni-lon với đủ thứ rác thải: Xác động vật, rác sinh hoạt, vỏ chai thuốc trừ sâu, kim tiêm... vứt bỏ tràn lan trên lề đường, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan. Gió lớn, bao ni-lon bay vào những nhà dân ở gần đó.

Rác thải vứt bỏ tràn lan bên lề đường vào bãi rác tập trung ở ấp Thuận Phú I

Chị Nguyễn Thị Huế ở ấp Thuận Phú I cho biết: Nếu tình trạng xả rác bừa bãi kéo dài sẽ tác động xấu đến cuộc sống của người dân trong khu dân cư. Vì vậy, trước hết người dân phải tự giác bảo vệ môi trường bằng cách đổ rác đúng nơi quy định và đề nghị chính quyền có biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm này. 

H.C

 

  • Từ khóa
48836

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu