Thứ 6, 29/03/2024 14:22:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:51, 24/10/2019 GMT+7

Người dân Tân Trà I đã thoát ngập lụt

Thứ 5, 24/10/2019 | 15:51:00 236 lượt xem
BP - Gần 20 hộ dân tại tổ 6, khu phố Tân Trà I, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài hiện rất vui mừng vì thoát cảnh ngập úng, lụt lội suốt hơn 3 tháng qua. Nỗi lo bệnh tật, không có nước sinh hoạt, phải bì bõm dưới nước mỗi khi di chuyển nay đã không còn.

Báo Bình Phước đã phản ánh về tình trạng ngập úng tại tổ 6, khu phố Tân Trà I qua bài viết “Sống chung với ngập lụt” ngày 9-10-2019. Ngập úng kéo dài suốt hơn 3 tháng qua đã khiến cuộc sống nhiều hộ dân bị xáo trộn, đối mặt với ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe...

Ông Lê Duy Sinh, Chủ tịch UBND phường Tân Bình cho biết: Tình trạng ngập cục bộ tại tổ 6, khu phố Tân Trà I là do vùng đất trũng, trước đây ngập cục bộ chỉ xảy ra vào cao điểm mùa mưa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số hộ san lấp mặt bằng để xây dựng công trình, khi mưa lớn, nước thoát chậm gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân.

Ông Lê Duy Sinh, Chủ tịch UBND phường Tân Bình (ngoài cùng bên phải) cho biết: Tuyến đường bê tông xi măng dài khoảng 250m, rộng 4m theo cơ chế đặc thù cùng hệ thống mương thoát nước khi xây dựng xong sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt của người dân tổ 6, khu phố Tân Trà I

Để giải quyết vấn đề này, trong 2 ngày 16 và 17-10, UBND phường Tân Bình đã vận động, mượn đất một hộ dân ngay trong khu vực “rốn” ngập và đào mương dài khoảng 150m dẫn nước ra hệ thống cống đường Tôn Đức Thắng (đường 30), nhờ đó tình trạng ngập lụt được giải quyết cơ bản. Anh Bùi Đức Sáng, người dân khu phố Tân Trà I mừng rỡ: “Cảm ơn các cơ quan báo chí, chính quyền địa phương đã quan tâm giải quyết, xử lý tình trạng ngập lụt cho người dân. Chúng tôi đỡ lo nước ngập, bệnh tật nữa rồi”. Những hộ dân phải chuyển đi ở thuê vì tình trạng ngập kéo dài cũng đang phấn khởi, chờ khô ráo sẽ trở về.

Mượn đất của hộ dân để làm đường dẫn nước là giải pháp tình thế trước mắt phường Tân Bình triển khai nhằm giúp người dân thoát cảnh ngập cục bộ. Ngày 17-10, UBND phường có tờ trình đề nghị UBND thành phố thống nhất chủ trương cho UBND phường xây dựng hệ thống mương nước dài khoảng 365m bằng bê tông xi măng hoặc kè đá; làm tuyến đường bê tông xi măng khoảng 250m, rộng 4m theo cơ chế đặc thù. Qua đó giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tại khu vực này cũng như giúp người dân đi lại thuận tiện, sạch sẽ, đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị.

“Chúng tôi mong người dân sẽ cộng đồng trách nhiệm cùng chính quyền địa phương chủ động tháo dỡ công trình, hiến thêm một phần đất, đóng góp nhân công, ca máy để đơn vị thi công sớm triển khai thực hiện” - ông Lê Duy Sinh, Chủ tịch UBND phường Tân Bình nói.

Đức Hinh

  • Từ khóa
62970

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu