Thứ 3, 16/04/2024 21:40:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:52, 10/04/2019 GMT+7

Người “vác tù và hàng tổng”

Thứ 4, 10/04/2019 | 14:52:00 912 lượt xem
BP - “Thấy tôi tặng ảnh Bác cho các gia đình trong khu phố, đi vận động kinh phí dựng cột cờ trên những đoạn đường trống không nhà ở, xin loa truyền thanh về đọc thông báo để bà con đi họp… có người nói tôi là “vác tù và hàng tổng”, thậm chí còn bảo dở hơi. Nhưng thấy việc tốt cho dân thì tôi làm, tốt cho khu phố thì tôi tự gắn trách nhiệm và làm với cái tâm của mình” - ông Phạm Đức Hải (1939), Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 2, phường Long Thủy, thị xã Phước Long chia sẻ.

Năm 2014, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố, ông Hải nghĩ ra cách tuyên truyền là bán hoặc tặng ảnh Bác Hồ cho các gia đình trong khu phố 2. Lý giải về việc làm này, ông Hải cho biết: “Có nhiều cách tuyên truyền để người dân học và làm theo Bác, nhưng nếu gia đình nào cũng treo ảnh Bác trong nhà thì hằng ngày ra, vào nhìn thấy Bác sẽ thêm yêu kính Bác và tự nhắc nhở phải thường xuyên học tập, làm theo những đức tính tốt đẹp của Người. Đồng thời, xây dựng lối sống trong sáng, giản dị, đoàn kết, yêu thương, hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống”.

Ông Phạm Đức Hải hằng ngày vẫn nhiệt tình với việc tuyên truyền nhân dân trong khu phố thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Sau khi xin chủ trương và được lãnh đạo Đảng ủy phường Long Thủy đồng ý, ông Hải ra hiệu sách mua ảnh và khung rồi về nhà cẩn thận lồng từng ảnh Bác vào khung ngay ngắn, buộc thêm dây để các hộ chỉ việc treo lên tường. Ông Hải kể: “Ngày đó, tôi mua ảnh và khung chỉ hết 34 ngàn đồng. Có hôm tôi đi xe đạp, hôm đi xe máy, tới từng hộ tôi đều phải nói chuyện rất cẩn thận về chủ trương cũng như cách làm của mình. Nếu người dân đồng ý mua thì tôi bán 35 ngàn đồng, tức chỉ lấy thêm 1.000 đồng/tấm để đổ xăng xe. Còn những hộ không có tiền mua, nhưng đồng ý nhận và có chỗ treo thì tôi tặng. Hộ nào cũng phấn khởi, đón nhận ảnh Bác vui vẻ và chọn vị trí trang trọng nhất trong nhà để treo. Cảm nhận được điều đó, tôi hạnh phúc lắm!”.

Vừa trò chuyện, ông Hải vừa cầm quyển sổ ghi chép ra cho biết: “Tôi ghi chép mọi thứ rất cẩn thận: Hộ nào mua, hộ nào tôi tặng, hoặc hộ nào vừa mua vừa ủng hộ kinh phí để bù vào những hộ không có tiền mua. Trong khu phố, đảng viên, cựu chiến binh gương mẫu thực hiện trước rồi tới những hộ khác”. Tính đến cuối năm 2015, ông Hải bán được 192 ảnh và tặng 36 ảnh cho 36 hộ (theo đạo Công giáo và hộ nghèo). Hoàn thành kế hoạch, ông Hải tiếp tục vận động các hộ dựng cột cờ cố định trước cửa nhà để dịp lễ, tết việc treo cờ được thường xuyên và đồng bộ hơn. Những đoạn đường chưa có nhà ở, ông lại xin chủ trương và được lãnh đạo phường Long Thủy đồng ý cho đi vận động kinh phí xây dựng cột cờ. Với 7,9 triệu đồng do 2 doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên ủng hộ, ông cùng ban lãnh đạo khu phố xây dựng được 30 cột cờ bằng thép và mua 30 lá cờ hết 7,5 triệu đồng.

Hiện nay, 100% tuyến đường trong khu phố dịp lễ, tết đều được trang hoàng, rực rỡ màu cờ đỏ. Chưa dừng lại ở đó, ông Hải tiếp tục lên Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã xin loa và âm li hỏng, lấy 400 ngàn đồng còn dư từ kinh phí xây dựng cột cờ để sửa chữa nhằm mục đích phục vụ việc thông báo đến người dân trong khu phố những thông tin cần thiết như: họp dân, tiếp xúc cử tri hoặc công khai các khoản đóng góp phí, lệ phí, pháp lệnh... Hiện hệ thống âm thanh, loa máy tại nhà ông vẫn phát huy tác dụng hiệu quả. Nhờ vậy, hằng năm việc thu ngân sách trong khu phố đều đạt và vượt chỉ tiêu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa bàn khu phố ngày càng đạt nhiều kết quả tốt.

Bà Nguyễn Thị Miền, Phó bí thư Chi bộ khu phố 2 nhận xét: “Ông Hải là người có trách nhiệm, tâm huyết với công việc trong khu phố. Do có uy tín cao nên ông tuyên truyền vận động mang lại hiệu ứng tích cực và lan tỏa rộng rãi”. Năm 2017, ông Hải được UBND thị xã Phước Long tặng giấy khen vì thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác mặt trận. Năm 2018, ông được Đảng ủy phường Long Phước tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông còn được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, nhiều giấy khen trong các phong trào của khu phố, phường và thị xã Phước Long.

Quang Minh

  • Từ khóa
2235

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu