Thứ 6, 29/03/2024 07:15:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:39, 28/08/2014 GMT+7

Nguyên Phó GĐ công an Hải Phòng lãnh thêm 15 tháng tù

Thứ 5, 28/08/2014 | 14:39:00 1,659 lượt xem
BPO - Tổng hợp với bản án 15 tháng tù mà TAND TP Hải Phòng tuyên sáng 28-8, Dương Tự Trọng (nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng) phải chấp hành án 17 năm 3 tháng tù.

8g5 phút bị cáo Dương Tự Trọng được dẫn giải vào tòa

Bị cáo Dương Tự Trọng

Sau khi nghị án, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Dương Tự Trọng 15 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tổng hợp với bản án 16 năm tù trong vụ tổ chức đưa anh trai là Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Hàng hải Việt Nam) bỏ trốn ra nước ngoài, Dương Tự Trọng phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm 3 tháng tù.

Phiên tòa xét xử nguyên Phó giám đốc công an TP Hải Phòng đã được Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tiến hành 8g sáng nay.

Bị cáo Dương Tự Trọng (53 tuổi, nguyên phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng) bị xét xử về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

8g5 phút: Nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng Dương Tự Trọng được dẫn giải vào tòa.

Chủ tọa phiên tòa đã dành 10 phút đầu phiên tòa cho báo chí tác nghiệp. Tiếp sau đó, thẩm phán Trương Thị Thu Hòa, chủ tọa phiên tòa bắt đầu tiến hành các thủ tục thẩm vấn bị cáo về nhân thân, cũng như công bố các quyền và nghĩa vụ của bị cáo tại tòa.

Luật sư bào chữa cho Dương Tự Trọng trong phiên xét xử này là ông Nguyễn Đình Hưng, văn phòng Luật sư Hưng Giang (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Sau khi Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Dương Tự Trọng trong vụ án, phần thẩm vấn đối với nguyên phó giám đốc công an Hải Phòng đã diễn ra nhanh gọn.

Kết luận về sai phạm của Dương Tự Trọng, đại diện VKSND TP Hải Phòng kết luận đủ căn cứ truy tố Dương Tự Trọng vì đã có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đề nghị TAND TP Hải Phòng xử phạt bị cáo Trọng từ 12-18 tháng tù.

Theo cáo trạng, trong thời gian còn làm trưởng phòng cảnh sát hình sự, làm phó giám đốc Công an TP, Trọng đã có quan hệ mật thiết với Đồng Xuân Phong (cán bộ đội chống buôn lậu của Cục Hải quan TP Hải Phòng).

Năm 2009, Phong bị Công an TP.HCM khởi tố bị can, truy nã toàn quốc do có hành vi buôn lậu. Ngoài việc gửi quyết định truy nã, Công an TP.HCM còn cử cán bộ trực tiếp phối hợp với Công an TP Hải Phòng để truy bắt Đồng Xuân Phong nhưng không bắt được, mặc dù thời gian này Phong thường xuyên lẩn trốn tại Hải Phòng.

Năm 2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hải Phòng có báo cáo rà soát đối tượng truy nã có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng (trong đó có Đồng Xuân Phong) gửi đến ông Dương Tự Trọng (khi đó là phó giám đốc, thủ trưởng CQCSĐT Công an TP Hải Phòng) nhưng ông Trọng không triển khai, tổ chức tiến hành truy bắt.

Đến tháng 5-2012, ông Trọng còn thông qua Vũ Tiến Sơn (khi đó là phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng) để móc nối với Phong phối hợp tổ chức cho anh trai mình là Dương Chí Dũng (nguyên phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - khi đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, truy nã trong vụ sai phạm tại Vinalines) bỏ trốn ra nước ngoài.

Trong vụ tổ chức đưa anh trai trốn ra nước ngoài này, tháng 5-2014 TAND Tối cao tuyên phạt Dương Tự Trọng 16 năm tù giam về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Còn Dương Chí Dũng đã bị kết án án tử hình về các tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án tại Vinalines.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
25300

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu