Thứ 6, 19/04/2024 17:20:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:20, 03/07/2018 GMT+7

Nhà giáo tận tâm với nghề

Thứ 3, 03/07/2018 | 06:20:00 366 lượt xem
BP - Bằng tình yêu trẻ, sự nhiệt huyết với nghề, hơn 17 năm qua, cô Bùi Thị Hương, giáo viên Trường tiểu học Tân Bình B (Đồng Xoài) luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp “trồng người”, đi đầu trong các phong trào của trường và thị xã. Cô Hương vừa đạt giải nhất hội thi giáo viên giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Kỷ niệm đáng nhớ

Tốt nghiệp đại học Sư phạm Vinh, năm 2008, cô Hương về công tác tại Trường tiểu học Tân Thành A, thị xã Đồng Xoài. Năm học 2011-2012, khi Trường tiểu học Tân Bình B thành lập thì cô được điều chuyển về đây công tác và phân công làm Khối trưởng khối 5. Cô Hương chia sẻ: Do trường mới thành lập nên học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được điều chuyển từ nhiều nơi khác đến. Mặt khác, cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu thốn nên nhiều phụ huynh đòi chuyển con em mình về trường cũ, đặc biệt là học sinh cuối cấp. Trước thực trạng đó, một mặt bằng nghiệp vụ sư phạm, sự kiên trì trong vận động, thuyết phục phụ huynh; mặt khác giáo viên đã đổi mới phương pháp dạy học, truyền cảm hứng học tập cho các em để tạo niềm tin đối với phụ huynh. Phải mất khoảng thời gian khá dài công tác duy trì sĩ số mới ổn định và đi vào nền nếp.

Cô Bùi Thị Hương hướng dẫn học sinh làm bài tập

2011-2012 cũng là năm học có nhiều kỳ thi, hội thi các cấp. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho giáo viên và trường trong việc tạo thương hiệu về chất lượng. Với sự nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết thống nhất của hội đồng sư phạm trường, kết thúc năm học đầu, đơn vị đạt danh hiệu tập thể xuất sắc toàn diện. Em Nguyễn Mai Nguyên, lớp 5A do cô Hương chủ nhiệm, đầu năm phụ huynh xin nghỉ học được cô vận động tiếp tục đi học đã xuất sắc đoạt huy chương bạc Olympic tiếng Anh cấp quốc gia. Từ kết quả này, phụ huynh không những không cho con chuyển trường mà số lượng đến học ngày càng đông. Năm học 2011-2012 chỉ có 300 học sinh thì năm học 2017-2018 lên 562 em. “Đây là kỷ niệm đáng nhớ trong đời nghề giáo và là động lực để mình phấn đấu nhiều hơn nữa, xứng đáng với sự kỳ vọng của phụ huynh” - cô Hương nói.

Bề dày thành tích

Cô Hương cho rằng, làm bất cứ nghề gì cũng đều phải nỗ lực phấn đấu, nhất là giáo viên tiểu học phải yêu nghề, mến trẻ, làm việc bằng cả lương tâm, trách nhiệm của mình. Học sinh thuộc nhiều thành phần, không thể cào bằng giáo dục mà nên phân loại để tất cả các em đều hiểu bài và đạt kết quả cao nhất. Đối với học sinh khuyết tật, cá biệt càng phải quan tâm, gần gũi.

Cô Đào Thị Thuyên, Hiệu phó phụ trách Trường tiểu học Tân Bình B nhận xét: Cô Hương là giáo viên giỏi cấp thị, cấp tỉnh nhiều năm liền. Cô luôn chịu khó học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp cùng vươn lên dạy giỏi. Hiện cô là giáo viên tiểu học duy nhất của thị xã Đồng Xoài có bằng thạc sĩ. Mọi công việc giao cô đều hoàn thành xuất sắc, góp phần đưa các phong trào thi đua của lớp, khối và của trường dẫn đầu thị xã.

Hội thi giáo viên giỏi tiểu học năm học 2013-2014 và 2017-2018 cô đều xuất sắc giành giải nhất cấp thị và cấp tỉnh. Cô cũng thường xuyên dự giờ, thăm lớp, đóng góp nhiều ý kiến, giúp nhiều đồng nghiệp đạt thành tích cao trong các hội thi do các cấp tổ chức. Để nâng cao trình độ chuyên môn, trong 2 năm 2016, 2017, cô tự túc kinh phí học cao học, chuyên ngành giáo dục tiểu học do Trường đại học Vinh liên kết với Đại học Sài Gòn mở lớp. Kết thúc khóa học, cô là một trong 9 học viên khóa 23 được Hiệu trưởng Trường đại học Vinh tặng giấy khen.

Lớp 5 do cô Hương phụ trách luôn có tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; năm học 2017-2018, lớp có 8 học sinh giỏi cấp thị (3 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba), 2 học sinh giỏi cấp tỉnh (1 giải nhất, 1 giải nhì). Với vai trò Chi ủy viên, Khối trưởng khối 5, hằng năm cô đã góp phần đưa các phong trào thi đua của khối dẫn đầu trường. Năm học 2017-2018, khối 5 đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Với những đóng góp tích cực, cô Hương đã góp phần đưa phong trào thi đua của trường dẫn đầu thị xã với 7 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 3 lần trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và năm học 2016-2017 nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD-ĐT.

V.Thuyên

  • Từ khóa
87947

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu