Thứ 5, 18/04/2024 21:56:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:30, 22/05/2017 GMT+7

Phá hủy lượng lớn bom, đạn, vật liệu nổ còn tồn sót sau chiến tranh

Thứ 2, 22/05/2017 | 16:30:00 228 lượt xem
BP - Tại Trường bắn quốc gia khu vực 3, lực lượng công binh thuộc Bộ CHQS tỉnh vừa vận chuyển, phá hủy bom, đạn, vật liệu nổ đợt 1/2017.

Đợt phá hủy lần này gồm: 2 quả bom 750 bảng; 1 quả bom 1.000 bảng và 1 quả 175 bảng; 2 quả pháo 175mm, 4 quả pháo 105mm với 46 quả bom bi loại nhỏ và 4 quả lựu đạn đã được thu gom trên địa bàn 2 huyện Bù Đăng, Lộc Ninh.

Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh vận chuyển số bom, đạn đến nơi tiêu hủy

Để đảm bảo vận chuyển an toàn đến nơi phá hủy, lực lượng công binh phải vận chuyển trong đêm khuya, vượt hơn 350km mới đến được địa điểm. Khi thực hiện phá hủy, cán bộ, chiến sĩ đào hố sâu 1,5m, rộng 1,8m. Sau đó sắp đặt bom, đạn, vật liệu nổ xuống hố, kê chèn chắc chắn rồi liên kết lượng nổ vào thân quả bom, lượng nổ phải lớn để tận dụng uy lực của thuốc nổ phá hủy toàn bộ số lượng bom, đạn cần tiêu hủy, cuối cùng kích nổ bằng phương pháp gây nổ điện.

Thiếu tá Võ Trung Sơn, Trưởng ban Công binh Bộ CHQS tỉnh cho biết: Tất cả số bom, đạn, vật liệu nổ còn tồn sót sau chiến tranh đều đã kích hoạt các cơ chế hoạt động gây nổ khi chúng được thả xuống. Nhưng vì lý do nào đó cơ chế kích nổ gặp trục trặc nên chưa gây nổ. Mặc dù đã trải qua một thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất, cát nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào khi có tác động từ bên ngoài dù là nhỏ nhất. Vì vậy, người dân cần phải cảnh giác, không được nhặt, cưa, phá bom mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sắt vụn.

Quang Thạch - Duy Bắc

  • Từ khóa
58624

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu