Thứ 6, 29/03/2024 08:59:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:19, 29/11/2015 GMT+7

Nhà nông đánh cược với cây sa chi

Chủ nhật, 29/11/2015 | 07:19:00 418 lượt xem
BP - Nhà nông Hoàng Trọng Đức Thắng ở ấp 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp vừa cưa hạ 5 ha cao su đang khai thác để trồng cây sa chi. Sa chi không chỉ là giống cây trồng hoàn toàn mới trên địa bàn tỉnh mà ở cả khu vực miền Nam.

Nhà nông Hoàng Trọng Đức Thắng trong vườn cây sa chi vừa mới xuống giốngNhà nông Hoàng Trọng Đức Thắng trong vườn cây sa chi vừa mới xuống giống

Anh Thắng cho biết: Vòng đời cây sa chi kéo dài 30 năm. Lượng nước tưới cho loại cây này chỉ bằng 30-40% so với các loại cây trồng khác. Hạt của sa chi rất giàu chất Omega 3 nên được dùng khá phổ biến trong lĩnh vực y dược. Cây sa chi cho năng suất hạt bình quân từ 6-8 tấn/ha sau 3 năm tuổi. Hạt sa chi được các công ty cung cấp giống mua với giá bao tiêu 30.000 đồng/kg. Riêng hạt giống của cây sa chi lên đến 5 triệu đồng/kg. Với giá bao tiêu sản phẩm và năng suất khá cao sẽ giúp nhà nông thu nhập ít nhất 180 triệu đồng mỗi năm/ha. Giống cây sa chi được anh Hoàng Trọng Đức Thắng trực tiếp ra các tỉnh phía Bắc mua về trồng. Mỗi cây giống giá dao động quanh mức 20.000 đồng/cây. Biên độ nhiệt thích hợp cho cây phát triển dao động khá lớn, từ 7-40oC.

Nếu cây sa chi được trồng thành công sẽ giúp huyện Bù Đốp tìm được loại cây trồng thích hợp cho vùng đất thiếu nước tưới. Một trong những ưu điểm của sa chi là cho hạt quanh năm. Điều này giúp nhà nông giải quyết được công nhàn rỗi sau mỗi mùa vụ. Tuy nhiên mức đầu tư cho loại cây trồng khá mới này lên đến 50 triệu đồng/ha.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
39591

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu