Thứ 6, 26/04/2024 17:03:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:43, 04/04/2019 GMT+7

Nhà nông năng động

Thứ 5, 04/04/2019 | 09:43:00 126 lượt xem
BP - Với nghị lực và quyết tâm vượt khó, dám nghĩ, dám làm, ông Vũ Ninh (ảnh, 1960), hội viên nông dân ấp 5, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Năm 1983, thanh niên Vũ Ninh lập gia đình. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, ông quyết định rời quê Bắc Ninh vào tỉnh Sông Bé (nay thuộc tỉnh Bình Phước) lập nghiệp. Năm 1984, ông xin vào làm công nhân trong Công ty cao su Bình Long. Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, ông đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, trồng các loại cây ngắn ngày để lấy ngắn nuôi dài... Đến năm 1992, ông xin nghỉ làm công nhân, ở nhà đầu tư trồng cao su... Với bản tính cần cù, chịu khó, biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chi tiêu tiết kiệm nên kinh tế gia đình ông ngày càng ổn định. Hằng năm ông tích lũy dần và mua thêm đất để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến nay, vợ chồng ông sở hữu 1 cơ sở chế biến gỗ với diện tích 3.000m2; 20 ha cao su, trong đó có 12 ha đang cho thu hoạch, 8 ha cao su 5 năm tuổi... Năm 2018, doanh thu của gia đình ông đạt 1,4 tỷ đồng (trong đó, thu từ cơ sở sản xuất gỗ 1 tỷ, thu từ cao su 400 triệu), sau khi trừ chi phí lời 800 triệu đồng.

Để có được thành quả này, ông luôn tích cực tham gia hoạt động xã hội, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, nắm bắt khoa học, kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả vườn cây, tăng thu nhập cho gia đình. Kinh tế ổn định, ông có điều kiện lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Bên cạnh đó, gia đình ông còn tạo việc làm cho 50 lao động, với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng...

Với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, hằng năm gia đình ông giúp đỡ 8 lượt hộ nghèo về vốn, khoa học, kỹ thuật để họ vươn lên phát triển kinh tế. Đồng thời, gia đình  ông còn tích cực ủng hộ các loại quỹ xây nhà tình thương, vì người nghèo, hỗ trợ thiếu nhi... với tổng trị giá mỗi năm khoảng 30 triệu đồng.

Ông Vũ Ninh cho biết: Trong thời gian tới, gia đình tôi tiếp tục tăng gia sản xuất, tích lũy mở rộng, đầu tư sản xuất, tạo thêm việc làm cho hội viên nông dân trên địa bàn; đồng thời, giúp vốn, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật cho nông dân nghèo làm kinh tế và tích cực tham gia từ thiện tại địa bàn.

Hằng năm, hộ ông được bình chọn là gia đình văn hóa tiêu biểu, luôn làm nòng cốt vận động người dân trong ấp thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí của khu dân cư và hội đoàn thể, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Ông Ninh được UBND huyện tặng giấy chứng nhận nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018.

Lê Khương

  • Từ khóa
44126

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu