Thứ 5, 25/04/2024 16:54:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:27, 28/01/2018 GMT+7

Nhà vườn sẵn sàng vụ lan tết

Chủ nhật, 28/01/2018 | 07:27:00 315 lượt xem
BP - Hoa vốn được dùng trang trí không thể thiếu trong các gia đình khi tết đến, xuân về. Hoa lan được nhiều người ưa thích bởi vẻ đẹp sang trọng, quý phái và rực rỡ của nó. Vì thế, nhiều người lựa chọn loài hoa này để trưng trong nhà dịp tết. Nắm bắt nhu cầu đó, một số nhà vườn ở huyện Chơn Thành đã đầu tư trồng hoa lan phục vụ thị trường tết Mậu Tuất 2018.

Chị Trần Thị Hằng, chủ vườn lan ở thị trấn Chơn Thành cho hoa vào chậu chuẩn bị phục vụ tết

Chị Trần Thị Hằng, chủ vườn lan ở thị trấn Chơn Thành cho biết, để có được những dò lan nở đúng dịp tết, chị đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu kinh nghiệm và áp dụng khoa học - kỹ thuật, chăm sóc kỹ từ 5-6 tháng trước. Theo đó, khoảng 3 tháng đầu, lan được chăm sóc đại trà, từ tháng 6-2017 lựa những cây đẹp tạo thành một giàn dành riêng cho thị trường tết Nguyên đán. Hoa trưng tết được nhà vườn chăm sóc kỹ, cung cấp đủ chất dinh dưỡng, khi mua về khách chỉ cần mỗi tuần phun nước 2 lần vào hoa, 7 ngày tưới nước vào rễ một lần là hoa tươi, đẹp lâu tàn.

Trong số các loại hoa lan thì hồ điệp được ưa chuộng nhất bởi bông to, nhiều màu sắc, tươi lâu và dễ chăm sóc. Để phục vụ thị trường tết, hiện vườn lan của gia đình chị Hằng có hàng trăm chậu hồ điệp, với nhiều màu vàng, tím, trắng, sọc, hồng phớt... là những màu được ưa chuộng. Ngoài ra còn có lan vũ nữ và nhiều loại lan rừng với màu sắc bắt mắt. Cùng với lan dò, chị Hằng còn làm thêm lan kết trên gỗ và một số loại lan rừng để khách hàng chọn theo ý thích.

Khi lan nở từ 1-3 bông, chị Hằng vào chậu để bán. “Để phục vụ tết Mậu Tuất năm 2018, chúng tôi đã chuẩn bị bán ra thị trường 4 loại là hồ điệp, vũ nữ, dendro và ngọc điểm. Năm nay là năm nhuận nên hoa lan nở sớm, giá bán cao hơn so với mọi năm. Ví dụ, chậu lan hồ điệp gồm 3 cây chúng tôi cung cấp ra thị trường với giá 350 ngàn đồng; đại hồ điệp trắng có giá 1 triệu đồng/chậu 3 cây; vũ nữ 400 ngàn đồng/chậu; hồ điệp vàng giá 850 ngàn đồng/chậu; ngọc điểm tùy theo loại, dò lớn khoảng 250 ngàn đồng...” - chị Hằng cho biết.

Nhờ chăm sóc tốt nên vườn lan của gia đình chị Hằng năm nay trổ đúng dịp tết, đáp ứng nhu cầu những người thích chơi hoa trong dịp xuân về.

Tiến Công

  • Từ khóa
42445

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu