Thứ 6, 29/03/2024 00:31:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:28, 21/03/2019 GMT+7

Nhân dân Lộc Ninh giúp nhau hơn 800 triệu đồng phát triển kinh tế

Thứ 5, 21/03/2019 | 09:28:00 131 lượt xem
BP - Quý 1/2019, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được nhân dân huyện Lộc Ninh tích cực hưởng ứng và đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại các khu dân cư tiếp tục thành lập và củng cố các tổ khuyến nông, tổ vần đổi công, tổ giúp vốn... Đến nay, huyện Lộc Ninh đã thành lập được 16 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững như hỗ trợ cây - con giống, ngày công lao động; 80 tổ vần đổi công theo thời vụ. Trong quý 1, toàn huyện có hàng trăm hộ khá giúp 767 hộ khó khăn cây giống, vật nuôi và cho mượn tiền không tính lãi hoặc lãi suất thấp để đầu tư sản xuất, chăn nuôi với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng; thực hiện vốn xoay vòng được hơn 202 triệu đồng; vần đổi 2.189 ngày công và giới thiệu việc làm cho 96 lao động.

Thực hiện Công văn số 437-CV/HU ngày 15-2-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh và Công văn số 61-CV/BDVHU ngày 18-2-2019 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nhân dân thu hoạch hồ tiêu năm 2019, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Lộc Ninh đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hỗ trợ nhau ngày công lao động để thu hoạch tiêu theo hình thức luân phiên từng hộ, trong đó đặc biệt quan tâm gia đình chính sách, hộ khó khăn. Kết quả, đến nay đã có 3.352 hội viên tham gia hỗ trợ với tổng hơn 3.350 ngày công lao động; hội phụ nữ còn huy động được 7 tổ tham gia giúp dân hái tiêu do các xã Lộc Phú, Lộc Quang, Lộc An, Lộc Hòa, Lộc Điền và Lộc Hiệp tổ chức. Đây là việc làm có ý nghĩa để cùng chính quyền cơ sở giúp nông dân giải quyết khó khăn trước mắt, ổn định sản xuất.

Duy Khôi

  • Từ khóa
44064

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu