Thứ 7, 27/04/2024 06:30:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:20, 27/04/2017 GMT+7

Nhân dân xã Thống Nhất dũng cảm bắt trộm, cướp

Thứ 5, 27/04/2017 | 14:20:00 410 lượt xem
BP - Những năm qua, Thống Nhất là một trong 2 xã được huyện Bù Đăng xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và an toàn xã hội, qua đó đã chọn để thực hiện chuyển hóa. Đến nay, tình hình an ninh trật tự tại xã đã từng bước ổn định, hạn chế các vụ phạm pháp hình sự, nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng cùng với cơ quan chức năng đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn sự bình yên của cuộc sống.

Phụ nữ bắt cướp

Nói đến phong trào quần chúng tham gia bắt cướp, ở Thống Nhất nhiều người cùng nhắc tới chị Lưu Thị Chu (1973) ngụ thôn 3. Vụ việc mới nhất xảy ra ngày 6-2-2017, khi chị Chu đang đứng trước cửa phòng trọ, tay cầm điện thoại hiệu Samsung J7 thì Nguyễn Văn Hổ (tên thường gọi là Sơn, SN1989, thường trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tạm trú thôn 9, xã Thống Nhất) giả vờ đến hỏi thăm đường và chuyện bâng quơ. Khi thấy chị Chu mất cảnh giác, Hổ nhào tới cướp điện thoại, rồi lao lên xe máy định chạy thoát. Tuy bị cướp bất ngờ nhưng trong tích tắc, chị đã không do dự mà quyết đuổi theo xô ngã xe. Nghe tiếng tri hô, chồng chị và một số người hàng xóm liền chạy tới khống chế Hổ và giao Công an xã cùng tang vật.

 

Đối tượng Lã Quang Linh trình bày sự việc trộm điều tại xã Thống NhấtĐối tượng Lã Quang Linh trình bày sự việc trộm điều tại xã Thống Nhất

Ngày 4-4-2017, trong khi đi trông rẫy của gia đình ở thôn 10, xã Thống Nhất, anh Nguyễn Văn Oanh (SN1980) phát hiện các đối tượng Lã Quang Linh (1999), Tạ Anh Phùng Thế Tài (1996), Nguyễn Văn Thu (1993) và Đồng (chưa rõ họ, SN1993) cùng ngụ tổ 9, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đang nhặt trộm điều trong rẫy của bà Nguyễn Thị Lan sát bên. Anh Oanh đã gọi điện báo gia đình bà Lan và Tổ an ninh nhân dân thôn 10, đồng thời cùng mọi người đuổi bắt các đối tượng. Khi bị phát hiện, bọn chúng liền bỏ chạy về hướng xã Đăng Hà (Bù Đăng). Đến khu vực dốc 5 cây, Thu bơi qua sông Đồng Nai về xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên. Tuy nhiên khi bơi đến giữa sông thì Thu kiệt sức, chới với, được một người lái đò kịp thời cứu sống, sau đó giao Tổ an ninh nhân dân thôn 10. Ngay sau đó, Thu được tiếp tục bàn giao cho Công an xã cùng tang vật là 18kg điều và 2 xe máy.

Tăng cường tuần tra, tuyên truyền

Công an xã Thống Nhất cho biết: Từ tháng 6-2014 đến tháng 6-2015, trên địa bàn xã Thống Nhất xảy ra 29 vụ phạm pháp hình sự, đến tháng 6-2016, xảy ra 12 vụ, giảm 17 vụ. Quý 1/2017, xảy ra 6 vụ gồm: 4 vụ trộm, 1 vụ hủy hoại tài sản và 1 vụ cướp. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp.

Ông Nông Văn Cành, Phó công an xã Thống Nhất cho biết: Quý 1/2017, Công an xã đã gọi hỏi răn đe 9 đối tượng sử dụng trái phép ma túy, 7 đối tượng tù tha về; theo dõi, răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tụ tập băng nhóm; thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện gồm 3 quán karaoke, 2 nhà nghỉ, 6 tiệm cầm đồ và một số cơ sở khác, thu gom 2 súng tự chế. Bên cạnh đó, Công an xã cũng đã tăng cường phối hợp với các đơn vị và ngành liên quan trong tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Cành khẳng định: Chúng tôi đã tham mưu lãnh đạo củng cố xây dựng lực lượng Công an xã gồm 21 người, xây dựng 72 tổ an ninh nhân dân ở 12 thôn với 126 thành viên hoạt động tích cực. Bên cạnh đó, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đấu tranh không khoan nhượng trong phòng chống tội phạm, góp phần rất tích cực giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quang Minh

  • Từ khóa
32726

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu