Thứ 5, 18/04/2024 08:45:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 12:36, 07/09/2018 GMT+7

Nhân rộng “Địa bàn huyện, thị không còn đối tượng truy nã”

Thứ 6, 07/09/2018 | 12:36:00 118 lượt xem
BP - Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn và phấn đấu không để các đối tượng truy nã lẩn trốn, sinh sống, tiềm ẩn phát sinh tội phạm trên địa bàn tỉnh, từ năm 2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã tham mưu Công an tỉnh xây dựng mô hình “Địa bàn huyện, thị không còn đối tượng truy nã”. Sau 2 năm thực hiện, mô hình đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, được cấp trên đánh giá cao và nhân rộng.

TẠO ĐỘNG LỰC ĐỂ PHẤN ĐẤU

Trao đổi với chúng tôi về những chuyến truy bắt đối tượng truy nã, Trung tá Nguyễn Phước Chí, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh - người có thâm niên hơn 8 năm công tác trong lĩnh vực truy nã tội phạm, nhớ lại: Khoảng cuối tháng 8-2017, Công an thị xã Đồng Xoài phối hợp Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh xác minh truy bắt Hoàng Xuân Tuấn (SN 1984, trú xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện mô hình

Tuấn rất ranh mãnh, đã trốn truy nã hơn 2 năm ở nhiều nơi nên có thừa kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an. Khoảng tháng 4-2015, Tuấn muốn níu kéo với vợ sau khi ly hôn nên dùng thủ đoạn bắt con gái là H.T.L.N, SN 2005 đang sống cùng mẹ và đưa về nhà Tuấn tại xã Cam Thủy nhốt trong nhà. Hằng ngày, Tuấn tìm mọi lý do để đánh đập con gái nhằm gây sức ép để vợ cũ quay lại. Trận đòn đêm 26-5-2015, Tuấn đánh con gái gây nhiều thương tích, khiến cháu bị gãy tay. Từ tin báo của hàng xóm, lực lượng công an đã lập hồ sơ vụ việc để xác minh, xử lý. Sau khi điều trị vết thương, cháu H.T.L.N bị tổn hại sức khỏe 26% nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Xuân Tuấn để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”. Khi biết tin này, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ ra quyết định truy nã toàn quốc. Sau hơn 2 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, khi đến xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài sinh sống, Tuấn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an.

Đó chỉ là một trong 7 đối tượng truy nã lực lượng Công an thị xã Đồng Xoài đã xác minh, bắt giữ trên địa bàn từ tháng 8-2016 đến nay. Có được kết quả này là nhờ mô hình “Địa bàn huyện, thị không còn đối tượng truy nã” do Ban chỉ đạo 327 Công an tỉnh lựa chọn địa bàn thị xã Đồng Xoài xây dựng thí điểm cùng với huyện Đồng Phú và thị xã Bình Long từ năm 2016-2018.

SÁNG KIẾN NHỎ, HIỆU QUẢ LỚN

Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết 2 năm triển khai xây dựng mô hình “Địa bàn huyện, thị không còn đối tượng truy nã” do Công an tỉnh tổ chức đầu tháng 8-2018, Đồng Xoài đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của mô hình đề ra. Lực lượng Công an thị xã đã chủ động xác minh, truy bắt và vận động đầu thú 7/7 đối tượng truy nã ẩn náu trên địa bàn. Huyện Đồng Phú cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu của mô hình với 9/9 đối tượng truy nã ẩn náu đã bị bắt giữ. Riêng thị xã Bình Long chỉ bắt được 2/3 đối tượng truy nã ẩn náu trên địa bàn, vẫn còn 1 đối tượng chưa bắt được do điều kiện khách quan và hiện lực lượng công an vẫn đang xác minh, truy bắt.

Tổng kết 2 năm xây dựng mô hình “Địa bàn huyện, thị không còn đối tượng truy nã” tại thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú và thị xã Bình Long, Bộ Công an tặng bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và cá nhân Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Tổng cục Cảnh sát và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 18 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện mô hình. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đoàn Văn Hoa, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an nhấn mạnh: “Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước rất quan tâm đến công tác truy bắt đối tượng truy nã. Nhờ đó lực lượng Công an tỉnh đã đạt rất nhiều kết quả đáng được biểu dương, trong top 10 địa phương đứng đầu cả nước. Đặc biệt, Ban chỉ đạo 327 của Công an Bình Phước đã triển khai nhiều cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao như mô hình “Vận động các đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú”, “Viết thư kêu gọi đối tượng truy nã đầu thú” nhằm gặp gỡ tuyên truyền vận động cá biệt, trao thư kêu gọi đầu thú cho thân nhân những người bị truy nã, tuyên truyền về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú... giai đoạn 2013-2015. Kết quả đã có hàng trăm đối tượng truy nã ra đầu thú, kéo giảm đáng kể số đối tượng truy nã trên địa bàn tỉnh và tiếp sau đó là mô hình “Địa bàn huyện, thị không còn đối tượng truy nã”. Tất cả mô hình đều rất tốt và hiệu quả. Ngoài truy bắt các đối tượng truy nã của địa phương quản lý, Công an Bình Phước còn hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ hiệu quả cho công an địa phương khác đến bắt đối tượng truy nã”.

Ngày 20-8, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ký Kế hoạch số 08 tiếp tục nhân rộng và xây dựng mô hình “Địa bàn huyện, thị không còn đối tượng truy nã” trên địa bàn 3 huyện: Hớn Quản, Phú Riềng và Bù Đốp đến năm 2020.

Thời gian tới, thực hiện chủ trương, chính sách chung của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước sẽ được sắp xếp, bố trí theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ mật thiết với nhau. Do đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm sẽ giải thể và nhiệm vụ bắt tội phạm truy nã sẽ do các đơn vị nghiệp vụ khác thực hiện. Tuy vậy, những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực thi nhiệm vụ này sẽ tiếp tục nỗ lực xác minh truy bắt các đối tượng trốn truy nã về quy án, để loại trừ những tiềm ẩn phát sinh tội ác lẩn khuất trong xã hội, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống bình yên của người dân.

Văn Thủy

  • Từ khóa
31198

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu