Thứ 5, 28/03/2024 18:14:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:34, 02/03/2018 GMT+7

Nhân rộng mô hình camera an ninh tại Đồng Xoài

Thứ 6, 02/03/2018 | 15:34:00 1,998 lượt xem
BP - Ngày 1-3, UBND thị xã Đồng Xoài tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài Lê Trường Sơn trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Theo đánh giá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Đồng Xoài năm 2017 cơ bản giữ vững ổn định. Hoạt động tuyên truyền tiến hành rộng khắp, thường xuyên thông qua nhiều hình thức, kênh thông tin, qua đó giúp quần chúng nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2017, các lực lượng đã tổ chức cảm hóa được 106 đối tượng tiến bộ tái hòa nhập cộng đồng, nhiều hơn 21 đối tượng so với năm 2016; triệt phá phát sinh 7 nhóm, 32 đối tượng cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ chất độc, lừa đảo... Năm 2017, thị xã xảy ra 86 vụ - 125 đối tượng vi phạm pháp luật (giảm 25 vụ so với năm 2016), phát hiện 45 vụ tệ nạn xã hội gồm 187 đối tượng (tăng 6 vụ so với cùng kỳ). Thị xã cũng phát hiện 29 người bị nhiễm HIV mới, tích lũy đến nay có 277 người, trong đó 92 người chuyển qua giai đoạn AIDS.

Năm qua, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng đạt nhiều kết quả tích cực. 24/52 khu dân cư đã xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về an ninh trật tự. 100% ấp bố trí công an viên. Đặc biệt, nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị, cùng các lực lượng truy bắt tội phạm; đóng góp tiền lắp đặt hệ thống camera an ninh, đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, điểm nóng về an ninh trật tự cũng như tại gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào trên địa bàn thị xã.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài Lê Trường Sơn biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị xã năm 2017. Các đồng chí cũng đề nghị Công an thị xã tiếp tục phối hợp xã, phường, hội, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tiếp tục làm tốt tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng hơn nữa các mô hình điển hình tiên tiến về an ninh trật tự. Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán. Đặc biệt, cần tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh trên toàn địa bàn thị xã. Đây cũng là mô hình điểm được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao và đề nghị Công an tỉnh triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017 được UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài tặng bằng khen và giấy khen.                                                    

  Đức Hinh

  • Từ khóa
9540

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu