Thứ 6, 19/04/2024 08:13:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:21, 31/07/2014 GMT+7

Nhân viên bảo vệ rừng 6 tháng chưa có lương

Thứ 5, 31/07/2014 | 13:21:00 70 lượt xem

BP -  Với mức hợp đồng trên, mỗi hộ nhận khoán bảo vệ rừng sẽ hưởng bình quân 2 triệu đồng/tháng. Thế nhưng từ đầu năm đến nay các hộ nhận khoán bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Bù Gia Mập chưa nhận được tiền.

Các nhân viên bảo vệ rừng phải đi vay gạo để ăn. Mỗi bao gạo 25kg có giá 250 ngàn đồng, sau 20 ngày nợ phải trả 300 ngàn đồng. Dù biết mức vay khá cao nhưng không còn lựa chọn khác. Đặc biệt năm học mới sắp đến, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập đều trông chờ vào tiền bảo vệ rừng để lo sách vở, quần áo cho con...

Giám đốc Vườn quốc gia Nguyễn Đại Phú cho biết, quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng của Vườn quốc gia Bù Gia Mập hiện còn tồn hơn 6 tỷ đồng. Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã xin tạm ứng để chi lương cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng nhưng không hiểu vì sao quỹ Phát triển rừng của tỉnh chưa giải quyết.

Đông Kiểm

 

 

  • Từ khóa
49570

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu