Thứ 5, 28/03/2024 16:27:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 28/10/2011 GMT+7

Lộc Ninh cơ bản hoàn thành hỗ trợ nhà cho người nghèo

Thứ 6, 28/10/2011 | 00:00:00 259 lượt xem

Ông Phạm Văn Tân, Phó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lộc Ninh, cho biết: Theo cam kết của các xã, thị trấn thì chậm nhất đến ngày 20-11, huyện Lộc Ninh hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Lộc Ninh xây dựng kế hoạch, giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các ngành chức năng, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện rà soát hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trên cơ sở danh sách UBND các xã, thị trấn xét chọn. UBND huyện Lộc Ninh cũng đã ban hành 9 quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo đủ điều kiện xây nhà là 627 hộ (kế hoạch được tỉnh phân bổ vào tháng 2-2008 là 515 căn. Số hộ được xây dựng sau phúc tra rà soát ở Lộc Ninh tăng thêm là 112 căn). Hiện nay, huyện Lộc Ninh vẫn còn 113 hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình 134 chuyển qua Chương trình 167 nhưng chưa có nguồn vốn để thực hiện.

Ông Tân lý giải nguyên nhân hộ nghèo khó khăn về nhà ở phát sinh tăng so với chỉ tiêu phân bổ là do sau từng năm, nhà của họ xuống cấp và không có khả năng sửa chữa hoặc làm mới. Tuy nhiên, trong quá trình phúc tra đã phát sinh nhiều khó khăn phải tháo gỡ. Với số tiền hỗ trợ của Nhà nước là 9 triệu đồng, ngân hàng cho vay 8 triệu đồng, gia đình phải chuẩn bị thêm tiền để hoàn chỉnh nhà theo các tiêu chí đã quy định. Như vậy, nhiều hộ không có khả năng hoặc sợ vay ngân hàng sẽ không trả được. Nhiều hộ không có đất để xây dựng (ở tạm trên đất người khác hoặc trong khu vực quy hoạch giải tỏa) nên không tiến hành xây dựng được. Chính quyền địa phương và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội buộc phải rà soát lại để chuyển đối tượng. Trong khâu thẩm định, phúc tra lại theo danh sách đề nghị của các xã xảy ra tình trạng sai năm sinh, họ tên người được hưởng nên nhiều hộ tên giữa chứng minh nhân dân và hộ khẩu không khớp nhau hoặc có chứng minh thư nhưng không có hộ khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên đi làm rẫy, làm thuê xa nên gặp khó khăn trong khâu điều chỉnh. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thi công vì phải thẩm định lại nhiều lần.

Trong năm 2009, Lộc Ninh hoàn thành và đưa vào sử dụng 95 căn, với tổng số vốn hỗ trợ là 1,599 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hỗ trợ 855 triệu đồng, vay ngân hàng là 744 triệu đồng (93 căn, 2 căn gia đình không vay). Tiền gia đình bỏ thêm và vận động người thân hỗ trợ là 90 triệu đồng. Năm 2010, toàn huyện hoàn thành và đưa vào sử dụng 334 căn, tổng vốn Nhà nước hỗ trợ là 5,590 tỷ đồng, vay ngân hàng (323 căn) 2,584 tỷ đồng và vốn đối ứng của gia đình là 483 triệu đồng. Năm 2011, đợt 1 toàn huyện đưa vào sử dụng 100 căn, tổng vốn Nhà nước hỗ trợ 1,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách 900 triệu đồng, vay ngân hàng (104 căn) 832 triệu đồng và vốn đối ứng của gia đình là 696 triệu đồng. Đợt 2, UBND huyện đã phê duyệt 98 căn, đã xây dựng gần 60% và phấn đấu đến ngày 20-11 hoàn thành đưa vào sử dụng.

P.

  • Từ khóa
43546

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu