Thứ 6, 26/04/2024 16:49:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:33, 21/05/2014 GMT+7

Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng:

Nhiều hình thức học tập, làm theo lời Bác hiệu quả

Thứ 4, 21/05/2014 | 06:33:00 2,672 lượt xem

Thời gian qua, tuổi trẻ khối Cơ quan dân chính đảng đã tích cực hưởng ứng Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những kế hoạch, việc làm cụ thể. Nhiều hình thức học tập và làm theo lời Bác đã được Ban Thường vụ đoàn khối triển khai thành công, đem lại hiệu quả thiết thực.

PHẦN VIỆC, CÔNG TRÌNH THIẾT THỰC

Từ năm 2011 đến 2013, Ban Thường vụ đoàn khối đã tổ chức các đội hình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Các đội gồm đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là các y, bác sĩ trẻ thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Y tế, trường Trung cấp Y tế tỉnh ra quân chiến dịch khám, phát thuốc miễn phí cho trên 25 ngàn lượt người tại các huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Hớn Quản, Đồng Phú và người dân nước bạn Campuchia. ĐVTN tham gia hiến máu vượt chỉ tiêu 250 đơn vị máu/lần.


Đoàn y, bác sĩ tình nguyện khám, chữa bệnh cho người dân xã Phước Minh (Bù Gia Mập) 

Hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa cũng được đoàn khối chú trọng. Trên 12 ngàn lượt cán bộ, đoàn viên thăm các khu di tích trong và ngoài tỉnh như: Khu di tích lịch sử Tà Thiết, Chiến khu D, địa đạo Củ Chi, tượng đài Phú Riềng Đỏ, thăm cột mốc biên giới, sóc Bom Bo... 100% ĐVTN tham gia dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân vào ngày 27-7 hàng năm; thăm và tặng quà các gia đình thương binh - liệt sĩ, chăm sóc người già neo đơn, tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phát động thi đua học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng được thực hiện liên tục...

Nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được tuổi trẻ toàn khối triển khai thực hiện. Cụ thể, các cơ sở đoàn đã xây dựng được 165 công trình thanh niên các cấp, đặc biệt là công trình “Nhà nhân ái”; tổ chức quyên góp và vận động các mạnh thường quân tặng 17 căn nhà trị giá 25 đến 35 triệu đồng/căn; lắp đặt máy năng lượng mặt trời tặng đồn biên phòng Đắk Bô (Bù Gia Mập); tiếp sức đến trường cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến hết năm học với 300 ngàn đồng/tháng/em.

Hưởng ứng chiến dịch “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, đoàn khối đã tổ chức giao lưu, thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ thuộc các đồn biên phòng, doanh trại quân đội với tổng giá trị gần 300 triệu đồng, thu hút 1.000 ĐVTN tham gia. Ngoài ra, hưởng ứng cuộc vận động “Góp đá xây dựng Trường Sa” do báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ toàn khối đã góp hơn 100 triệu đồng.

Bên cạnh công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Ban Thường vụ đoàn khối còn đẩy mạnh tuyên truyền ở cơ sở, hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ khối Cơ quan dân chính đảng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, đoàn khối thường xuyên tuyên truyền đến ĐVTN qua các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ hàng tháng, chào cờ đầu tuần, đọc báo sáng, thi viết bài cảm nhận những mẩu chuyện hay về Bác, hoa điểm 10 dâng Bác... Kết quả, toàn khối đã tổ chức hơn 250 buổi hội diễn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ; chiếu phim tài liệu hơn 200 lượt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; 215 chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

NHIỀU CÁCH LÀM HAY, SÁNG TẠO

Trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 03, Đoàn khối Cơ quan dân chính đảng đã xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo. Điển hình như Chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh với mô hình mỗi đoàn viên kể một câu chuyện về Bác trong buổi sinh hoạt định kỳ. Chi đoàn Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch, Chi đoàn Ban quản lý khu kinh tế tổ chức hội thi Hái hoa dân chủ lồng ghép kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đoàn cơ sở Cục Hải quan và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh phát động cuộc thi ĐVTN học Bác qua việc thể hiện y đức của người y bác sĩ. Đoàn trường THPT chuyên Quang Trung viết bài học tâm đắc nhất về Bác, tổ chức chuyên đề sinh hoạt “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, đồng thời các em học sinh thực hiện cuộc vận động “Phong cách học sinh trường chuyên” với các tiêu chí cụ thể về văn minh, văn hóa học đường. Đoàn trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh lồng ghép tiết chào cờ đầu tuần và tuyên dương những gương điển hình trong học và làm theo lời Bác...

Để Chỉ thị 03-CT/TW tiếp tục đi vào cuộc sống, chị Nguyễn Thị Hồng Nhật, Bí thư đoàn khối Cơ quan dân chính đảng cho biết: “Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN về giá trị của việc học tập và làm theo lời Bác. Qua đó ĐVTN sẽ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng việc làm theo lời Bác bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Nội dung thực hiện cuộc vận động sẽ trở thành công việc thường xuyên, liên tục; nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã được tuyên dương, khen thưởng.          

Hôm nay (19-5), Đoàn khối Cơ quan dân chính đảng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Qua bình xét từ 15 hồ sơ tập thể và 64 hồ sơ cá nhân, Hội đồng thi đua - khen thưởng đoàn khối đã chọn 5 tập thể và 3 cá nhân đề nghị Ban Thường vụ tỉnh đoàn tuyên tương khen thưởng; 5 tập thể và 23 cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác được Ban Thường vụ đoàn khối tuyên dương, khen thưởng.

   Thanh Thủy

  • Từ khóa
1795

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu