Thứ 7, 20/04/2024 18:42:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:28, 01/10/2018 GMT+7

Nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp

Thứ 2, 01/10/2018 | 16:28:00 178 lượt xem
BP - Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh (Hội bảo trợ tỉnh) phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước vừa tổ chức chương trình “Chia sẻ nỗi đau” tháng 9-2018. Hội bảo trợ tỉnh đã kết nối các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trợ giúp 2 gia đình.

Đó là gia đình anh Phạm Văn Đạt  (30 tuổi) ở thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập). Vợ chồng anh Đạt sinh được 2 người con. Con gái lớn đang học lớp 1; con trai thứ hai Phạm Thái Bảo gần 4 tuổi bị bệnh máu trắng bẩm sinh kèm theo triệu chứng rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu dẫn đến thiếu máu mãn tính và xuất huyết mũi, miệng. Từ ngày sinh cháu Bảo, vợ anh Đạt không đi làm được vì phải chăm con ở bệnh viện. Một mình anh Đạt đi cạo mủ thuê nuôi cả nhà và chữa trị bệnh cho con. Hiện gia đình anh sống trong căn nhà tạm.

Gia đình thứ hai là hộ ông Phạm Đình Long (73 tuổi) ở thôn Phước Lộc, xã Bình Tân (Phú Riềng). Vợ chồng ông Long có 3 người con, trong đó 2 người (1 trai, 1 gái) đã lập gia đình nhưng đều nghèo, không giúp gì được cho cha mẹ. Vợ ông Long bị bệnh ung thư, không có tiền chữa trị, đã qua đời. Dù đã 73 tuổi nhưng hằng ngày ông Long vẫn đi mót mủ cao su kiếm vài ba chục ngàn đồng để nuôi bản thân và người con gái 45 tuổi mù lòa, khuyết tật vận động sống qua ngày.

Với sự nỗ lực, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện, sự đồng hành của các nhà hảo tâm đã trợ giúp 208 triệu đồng cho gia đình anh Đạt và ông Long. Trong đó, gia đình anh Đạt được hỗ trợ 112,1 triệu đồng; gia đình ông Long được hỗ trợ 95,9 triệu đồng. Với số tiền được trợ giúp, anh Đạt đã có cơ hội vượt qua khó khăn, chữa bệnh cho con; ông Long có điều kiện chăm sóc con và ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, trong tháng 8-2018, Hội bảo trợ tỉnh còn phối hợp tổ chức chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, trợ giúp em Nguyễn Thị Hoài Vân và anh Nguyễn Thanh Quang (Bù Đốp) với tổng 259,95 triệu đồng. Hằng tháng, ngoài chương trình “Chia sẻ nỗi đau” và “Khát vọng sống”, Hội bảo trợ tỉnh còn kết nối trợ giúp một số hoàn cảnh cần cứu giúp khẩn cấp. Với việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, Hội bảo trợ tỉnh đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn vươn lên trong cuộc sống.

Nguyễn Liên

  • Từ khóa
61205

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu