Thứ 7, 20/04/2024 03:22:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:45, 21/06/2017 GMT+7

Nhiều hoạt động thiết thực “Vì đàn em thân yêu” ở Đồng Phú

Thứ 4, 21/06/2017 | 14:45:00 191 lượt xem
BP - Phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, những năm qua, Đoàn thanh niên huyện Đồng Phú đã triển khai nhiều chương trình hoạt động hiệu quả nhằm chung tay bồi dưỡng, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Toàn huyện có 28 liên đội với 7.950 đội viên, 1.676 thiếu niên, 3.275 nhi đồng, 1.432 sao nhi đồng. Hội đồng Đội huyện chỉ đạo các liên đội tăng cường củng cố, phát triển câu lạc bộ, đội, nhóm nòng cốt như: Đội nghi thức, nghi lễ đội, sao đỏ, tuyên truyền măng non, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền pháp luật, nhóm học tập.

Tặng quà học sinh nghèo học giỏi tại Trường tiểu học Tân Tiến

Từ năm 2012-2017, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chương trình phối hợp với các cấp, ngành nhằm phát huy nguồn lực trong chăm lo, giáo dục thiếu nhi, nhất là thiếu nhi khó khăn, vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện hiệu quả. Hội đồng Đội huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, hội thi, sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, như: Hội thi nghi thức - chỉ huy đội giỏi, thi giáo viên tổng phụ trách đội giỏi, nét đẹp đội viên, earobic, nét vẽ xanh, dẫn chương trình thiếu nhi... Củng cố 11 hội đồng đội xã, thị trấn đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Các cơ sở đoàn đã thực hiện tốt giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua phong trào “Vì đàn em thân yêu”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Phú”, “Kế hoạch nhỏ”, “Xe đạp cùng bạn đến trường”, “Nghìn việc tốt”, “Cùng bạn vượt khó”...

Kết quả, toàn huyện đã tổ chức được 115 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Phú” gắn với gây quỹ giúp học sinh nghèo vui tết, vận động được hơn 2 tỷ đồng và trao hơn 1.000 suất học bổng, hàng ngàn phần quà tết cho học sinh khó khăn; trao 420 xe đạp, giúp đỡ 150 học sinh khó khăn và hàng ngàn phần quà tặng thiếu nhi dịp đầu năm học, trung thu và tết Nguyên đán. Với nhiều hoạt động thiết thực và kịp thời, những năm qua, Đoàn thanh niên huyện đã góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia đình, số lượng các em nghỉ học tiếp tục ra lớp tăng đáng kể.

Với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, tổ chức đoàn, đội đặc biệt quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, nghèo vượt khó học giỏi. Theo đó, các liên đội tiếp tục tham gia cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”, phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Quỹ vì bạn nghèo”, “Quỹ chữ thập đỏ”... Với phương châm “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, hàng ngàn đội viên đã chung tay giúp đỡ những người bạn có hoàn cảnh kém may mắn hơn bằng nhiều việc làm thiết thực.

Em Nguyễn Thị Trúc Anh, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Đồng Tâm B (xã Đồng Tâm) là học sinh giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có đất sản xuất, ba mẹ em phải đi làm thuê nuôi 3 con ăn học. Năm học 2016-2017, các cấp đoàn, đội đã vận động Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước hỗ trợ 40 triệu đồng, Đoàn xã Đồng Tâm hỗ trợ 5 triệu đồng xây dựng căn nhà nhân ái tặng em. Trúc Anh xúc động: Được tặng nhà, em và gia đình rất vui, từ nay mấy chị em có chỗ học bài không lo mưa nắng. Em sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người.

Cùng với sự giúp đỡ về vật chất, Huyện đoàn còn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động ngoài trời, như cắm trại, về nguồn, tìm địa chỉ đỏ... để vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương cho thiếu niên, nhi đồng... Tổ chức nhiều hội thi với các nội dung như phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường... Thông qua các hoạt động như “Sọt rác hữu ích”, “Công trình vệ sinh môi trường”, “Cây xanh phòng em” nhằm hướng dẫn các em cách bảo vệ và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ; bỏ rác đúng nơi quy định, phê phán những biểu hiện mất vệ sinh, làm ô nhiễm môi trường.

Minh Hiền

  • Từ khóa
83874

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu