Thứ 6, 26/04/2024 18:51:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:47, 26/12/2018 GMT+7

Ý Kiến Người Dân

Nhiều nguy hiểm trên đường ĐT741

Thứ 4, 26/12/2018 | 10:47:00 155 lượt xem
BP - Đường ĐT741, đoạn Đồng Xoài - Phước Bình (Phước Long) dài khoảng 50km, đã được đơn vị chức năng tích cực thảm nhựa. Tuy nhiên, thời gian qua, trên tuyến đường này dải phân cách, cột kilômét vẫn chưa được sửa chữa, làm mới; 2 bên lề đường cỏ, cây dại chưa được phát quang, tu bổ mặt nền. Do vậy, đoạn đường này không chỉ diện mạo xấu xí mà còn tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Đường ĐT741, đoạn qua dốc cầu Rạt cỏ cây mọc cao lan ra đường che khuất tầm nhìn

Dễ nhận thấy nhất là dải phân cách cứng bằng bê tông xỉn màu, sơn bong tróc, rêu bám toàn tuyến. Cột kilômét cũng rất khó phát hiện và nếu thấy cũng không đọc được chữ do màu sơn cũ, bong tróc lem nhem, bị cây, cỏ dại che khuất.

 Đặc biệt, 2 bên lề đường nhiều chỗ cây, cỏ dại mọc um tùm, lan ra mặt đường che khuất tầm nhìn, làm mất an toàn giao thông. Đó là đoạn qua các xã Thuận Phú, Thuận Lợi (Đồng Phú), xã Phú Riềng, Bình Tân (Phú Riềng)... Đáng nói nhất là đoạn qua dốc cầu Rạt, thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, đường cua, dốc cao. Khoảng 200m lề, nhiều loại cỏ dại, dây leo, thậm chí cây to, cành lấn ra đường có chỗ gần 1m, làm mặt đường hẹp lại. Đoạn đường này vốn dĩ cua, khó quan sát nên càng tiềm ẩn nguy hiểm.

Anh N.V.K cho biết: “Tôi thường chạy xe qua tuyến Đồng Xoài - Phước Long, đoạn cua dốc cầu Rạt nguy hiểm, nhất là về đêm. Tại đây, nhiều cây dại mọc lan ra đường. Điều khiển xe qua đoạn này tôi luôn phải tập trung, chủ động kiểm soát tốc độ, nếu không rất dễ va chạm với phương tiện khác đi cùng chiều, đặc biệt là xe thô sơ thường di chuyển lấn ra làn đường ôtô”.

ĐT741 là tuyến huyết mạch, nhiều phương tiện lưu thông. Đề nghị đơn vị chức năng sửa chữa, phát quang cây, cỏ dại để đảm bảo an toàn, cảnh quan và văn minh giao thông.

Ngọc Lam

  • Từ khóa
61641

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu