Thứ 6, 29/03/2024 15:26:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:27, 20/01/2018 GMT+7

Nhìn ra các dân tộc anh em chiếc vòng thiêng của người Vân Kiều

Thứ 7, 20/01/2018 | 09:27:00 1,132 lượt xem
BP - Với người Vân Kiều, chiếc vòng tay prả tượng trưng cho sự bình an và trường thọ. Prả được gia công thủ công bởi nhiều chất liệu như bạc, đồng, nhôm, kẽm. Prả không tinh xảo, óng ánh bởi vẻ bề ngoài nhưng lại uy nghiêm, huyền bí và có ý nghĩa quan trọng với người Vân Kiều.

Prả tựa vị thần bổn mạng nên khi tròn 1 tháng tuổi, bé trai, bé gái Vân Kiều sẽ được cha mẹ trao tặng chiếc vòng tay với nghi lễ giản đơn. Nhà nào sinh bé trai sẽ phải sắm thêm một chiếc prả nữa để làm của hồi môn cho con cưới vợ sau này. Dù prả trao cho cô dâu trong ngày cưới bằng bạc hay nhôm thì người Vân Kiều vẫn quan niệm lễ vật ấy chính là tặng phẩm chúc phúc cao sang nhất mà cô dâu nhận được trong ngày về nhà chồng.

Khi nhắm mắt xuôi tay, chiếc vòng tay vẫn sẽ đồng hành với người qua đời sang tận bên kia thế giới. Giải thích phong tục này, người Vân Kiều cho rằng, prả đại diện cho công phúc và lòng nhân ái của con người ở trần thế nên cũng sẽ mang đến an lạc cho người đã khuất ở kiếp sau. Người ở lại sẽ tiếp tục di nguyện và trao truyền tín ngưỡng tốt đẹp về prả cho con cháu và họ hàng xung quanh.

T.Trà (tổng hợp)

  • Từ khóa
583

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu