Thứ 6, 26/04/2024 15:15:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 21:55, 10/11/2018 GMT+7

Nhóm con nghiện chuyên trộm cắp ở Chơn Thành bị bắt

V.Thủy - N.Huấn
Thứ 7, 10/11/2018 | 21:55:00 579 lượt xem
BPO - Ngày 10-11, Công an huyện Chơn Thành cho biết đã kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố đối với các bị can Nguyễn Trung Hiếu (1996), Nguyễn Đức Tâm (1996), Phạm Đức Minh (1994) cùng trú xã Thanh Lương (Bình Long) và Phạm Thị Thu Trang (1997) trú ấp 6, xã Minh Long (Chơn Thành) về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Anh Quân (1996) trú ấp 1B, xã Minh Đức (Hớn Quản) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ trái qua: Minh, Hiếu, Quân, Tâm

Kết quả điều tra vụ án xác định: Hiếu, Tâm, Minh, Trang, Quân là nhóm nghiện ma túy và bỏ nhà sống lang thang tại các nhà trọ trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài, từ tháng 6 đến tháng 8-2018, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài và tiêu thụ tài sản phi pháp tại địa bàn xã Minh Hưng.

Rạng sáng 20-6, Minh đã trộm xe máy hiệu Sirius biển số 67L1-145.58 (trị giá 7,6 triệu đồng) của chị Nguyễn Thị Kim Phượng (1969) tạm trú tại nhà trọ 9999, ở ấp 3B, xã Minh Hưng. Chiếc xe này, Minh và Tâm giao cho Quân đem đi bán được 3 triệu đồng. Chiều 7-8, Tâm, Hiếu, Minh, Trang trộm xe máy hiệu Sirius biển số 93N3-7477 (trị giá 4,2 triệu đồng), trong cốp xe có 700 ngàn đồng của bà Lê Thị Tuyết Vân (1968), trú ấp 6, xã Minh Hưng rồi đem bán được 4 triệu đồng. Tối 12-8, Hiếu và Trang đột nhập vào nhà anh Phan Hoàng Huy (1983), ấp 6, xã Minh Hưng, lấy trộm 1 chiếc tivi 32 inch hiệu VTB (trị giá 1 triệu đồng) đem bán được 300 ngàn đồng. Tất cả số tiền có được từ trộm cắp, nhóm này mua ma túy sử dụng và tiêu xài hết.

Từ tin báo của các bị hại, Công an huyện Chơn Thành đã tổ chức truy xét. Sau hơn 2 tháng điều tra, các đối tượng trộm cắp đã bị bắt giữ, riêng Phạm Thị Thu Trang được cho tại ngoại vì hoàn cảnh gia đình neo đơn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chơn Thành đã hoàn tất hồ sơ, chuyển và đề nghị Viện kiểm sát huyện Chơn Thành truy tố Hiếu, Tâm, Minh, Trang, Quân ra tòa.

  • Từ khóa
31419

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu