Thứ 5, 25/04/2024 16:48:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:27, 19/12/2018 GMT+7

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Nguồn VnExpress
Thứ 4, 19/12/2018 | 10:27:00 203 lượt xem
BPO - 22 cây cầu phao dựng tạm thời để phục vụ người dân tới sự kiện tôn giáo lớn ở Allahabad, Ấn Độ trong suốt 2 tháng.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Những tín đồ Hindu đi qua cầu phao khi họ rời khỏi Sangam - nơi hợp lưu của sông Hằng, Yamuna và Saraswati trong lễ hội Kumbh Mela, tổ chức tại Allahabad, Ấn Độ ngày 10-2-2013. Sự kiện này được đánh giá là cuộc tụ họp tôn giáo lớn bậc nhất hành tinh, diễn ra trong 2 tháng. Số lượng tín đồ hành hương về đây đông nhất là 120 triệu người, ghi nhận vào năm 2013. Đến năm 2019, Kumbh Mela sẽ diễn ra từ ngày 15-1 tới 4-3 tại Allahabad, Ấn Độ. Các nhà chức trách địa phương ước tính số người đổ về đây trong năm sau sẽ vào khoảng 100 triệu người. Ảnh: Manish Swarup/AP.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Một người lao động Ấn Độ hàn các chi tiết của cây cầu bắc qua sông Hằng ở Allahabad. 22 cây cầu nổi sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng triệu người đi bộ cùng các loại phương tiện di chuyển đổ về lễ hội Kumbh Mela sắp tới. Ảnh: Rajesh Kumar Singh/AP.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Hiện nay, hơn 1.700 phao thép nổi được làm mới, sửa chữa và lắp đặt. Ảnh: Jitendra Prakash/Reuters.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Người lao động cùng nhau di chuyển chiếc phao thép để xây cầu tạm trên sông Hằng. Ảnh: Jitendra Prakash/Reuters.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Những chiếc phao thép được kéo ra sông bằng dây thừng. Ảnh: Sanjay Kanojia/AFP.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Người theo đạo Hindu tin rằng chỉ cần tắm ở sông Hằng trong những ngày lễ hội diễn ra, tất cả tội lỗi của họ sẽ được làm sạch. Ảnh: AFP.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Những tấm tà vẹt bằng gỗ là vật liệu dùng để lát trên cầu. Đa phần các hoạt động trong quá trình xây dựng vẫn dùng đến sức người. Ảnh: Sanjay Kanojia/AFP.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Mặt cầu sau khi đã phủ các tấm tà vẹt gỗ. Các phao thép cũng đã được gia cố bằng dây thừng. Ảnh: Sanjay Kanojia/AFP.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Một con voi đi qua cây cầu tạm ở Allahabad. Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo, địa điểm tổ chức Kumbh Mela cũng là nơi diễn ra những sự kiện thương mại, hội chợ lớn. Ảnh: Saurabh Das/AP.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Những tín đồ Hindu vượt qua sông Hằng sau khi đã tắm trong nước sông Sangam vào ngày 10/2/2013. Ảnh: Jitendra Prakash/Reuters.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Dòng người đi bộ phủ kín cây cầu phao là hình ảnh quen thuộc khi cuộc tụ họp của những tín đồ Hindu diễn ra. Ảnh: Robert Nickelsberg.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Những người được tôn vinh là thánh nhân ngồi trên nóc xe ôtô băng qua những cây cầu tạm. Ảnh: Pawel Kopczynski/Reuters.

Những chiếc cầu phao phục vụ 100 triệu người hành hương

Một người hành hương lấy nước sông để tắm gội trong lễ hội Kumbh Mela, phía sau là hàng nghìn người vẫn đang di chuyển về nơi họ tin sẽ rửa sạch mọi tội lỗi của bản thân. Ảnh: Mario Tama.

  • Từ khóa
93820

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu