Thứ 6, 29/03/2024 21:31:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:00, 11/01/2017 GMT+7

Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở Thống Nhất

Thứ 4, 11/01/2017 | 08:00:00 2,639 lượt xem
BP - Trở về cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa đã phát huy tốt bản chất của bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó khăn gian khổ, hăng hái lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, họ còn tích cực hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế hộ. Và những cựu chiến binh (CCB) ở xã Thống Nhất (Bù Đăng) là điển hình như thế.

Ông Đỗ Thanh Mai (1947), thiếu tá quân đội về hưu, vợ ông là bà Đinh Thị Hương (1952), cựu công nhân quốc phòng, là hội viên CCB thôn 4, xã Thống Nhất. Trên 24 năm cống hiến trong quân đội, điều mà ông Mai học được và tâm đắc nhất chính là những trải nghiệm, bản lĩnh vươn lên trong cuộc sống. Năm nay dù tuổi cao, sức khỏe giảm nhưng ông bà vẫn tích cực lao động sản xuất trên 4 ha điều trồng xen tiêu, cà phê. Tuy không trực tiếp làm việc nặng nhưng hằng ngày ông bà vẫn ra vườn rẫy quản lý nhân công lao động, sắp xếp việc làm hợp lý, chính vì vậy cây trồng luôn xanh tốt cho thu nhập cao. Không dừng lại ở đó, tới mùa thu hoạch, ông bà còn thu mua nông sản của bà con trong thôn. Nhờ vậy trừ chi phí, hằng năm ông bà thu nhập khoảng 500 triệu đồng.

Gắn bó với thôn 4 từ năm 2000, trải qua nhiều khó khăn, vất vả đến nay, ông bà đã chăm lo xây dựng cuộc sống cho 6 người con có nghề nghiệp ổn định, kinh tế khá. Và tạo việc làm cho hàng chục lao động địa bàn. Ông Mai nói: “Ở chiến trường, chúng tôi đã chiến thắng kẻ thù, trở về cuộc sống đời thường phải chiến thắng đói nghèo”.

Cán bộ Hội CCB xã Thống Nhất thăm vườn cà phê xen điều của hộ ông Mai (bìa trái)

CCB Trần Văn Tuyên, thương binh 3/4 ở chi hội thôn 12, cho biết: “Năm 1995, tôi xin vào làm ở Lâm trường Nghĩa Trung, thu nhập chỉ đủ mua gạo ăn nhưng vẫn bám trụ nơi đây”. Vượt qua nhiều gian khổ, đến nay kinh tế gia đình ông đã khá giả, với 30 ha đất. Thu nhập từ 25 ha điều, 2 ha cao su và 3 ha cà phê đã giúp hộ ông thu khoảng 1 tỷ đồng/năm. Ông còn mở cây xăng và bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mua bán các mặt hàng nông sản. Tất cả các con khi lập gia đình đều được ông cho vài héc ta rẫy. Hiện nay, ông làm Phó chủ tịch Câu lạc bộ CCB sản xuất - kinh doanh giỏi của huyện. Ông chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu và đi tham quan mô hình trồng điều ghép cao sản AB 29 và AB 508 tại Viện Khoa học - kỹ thuật nông nghiệp miền Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, năng suất đạt từ 4-6 tấn/ha. Hạt to, chắc, chất lượng tốt. Bình quân 1kg khoảng từ 90-100 hạt. Tôi đang trồng thử nghiệm 1 ha để cán bộ, hội viên học tập, cải tạo vườn điều già cỗi hoặc trồng mới nhằm nâng cao thu nhập”.

Ở Chi hội CCB thôn 10, trại dê của CCB Nguyễn Hồng Ký đang được nhiều cán bộ, hội viên đánh giá cao về cách làm đơn giản nhưng lợi nhuận cao. Sau nhiều lần thay đổi cây - con giống không hiệu quả, mới đây ông Ký đã chuyển sang chăn nuôi dê. Ông Ký cho biết, lúc đầu chỉ mua 4 con dê, thấy dễ nuôi, lớn nhanh và ít bị bệnh, ông tiếp tục mua thêm 12 con. Sau 8 tháng nuôi, gia đình đã thịt bán 8 con thu lời 24 triệu đồng, hiện trong chuồng còn 12 con dê mẹ, 20 dê con, số lượng dê tăng gấp đôi so với ban đầu, trị giá hơn 70 triệu đồng. Thấy thu nhập tốt, ông đã động viên bạn bè nuôi cùng, rồi cung cấp giống, cho mượn 2 con dê đực và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi.

Tại chi hội thôn 9, CCB Trần Ngọc Bính lại thành công với nuôi gà Đông Tảo - giống gà quý, chất lượng thịt thơm ngon. Năm 2015, ông Bính về tận xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) mua 2 con gà trống, 6 con gà mái. Sau gần 2 năm nhân đàn, ông đã xây dựng được trại nuôi khép kín rộng khoảng 500m2 với số lượng hàng trăm con, thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Hiện nay, gà thịt, gà giống của gia đình không đủ cung cấp nhu cầu chăn nuôi và mua gà thịt của bà con trong vùng.

Ông Đồng Văn Thân, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Trong xã còn nhiều cách làm kinh tế cho thu nhập cao như nuôi ba ba, vườn - ao - chuồng, sản xuất chế biến hạt điều, thu mua nông sản... Phong trào CCB phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng của Hội CCB xã Thống Nhất đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, vừa gắn chặt tình đồng chí đồng đội vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn.

Quang Minh

  • Từ khóa
1995

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu