Thứ 5, 28/03/2024 20:27:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 07:41, 07/12/2015 GMT+7

Ba kẻ đánh bom tự sát ở Chad đều là phụ nữ

Thứ 2, 07/12/2015 | 07:41:00 558 lượt xem
BPO - Theo phát ngôn viên Paul Manka của cảnh sát Chad, cuộc tấn công khu chợ trên đảo Koulfoua ở Hồ Chad làm ít nhất 27 người thiệt mạng và 90 người bị thương đều do 3 phụ nữ đánh bom tự sát thực hiện. Tư lệnh Cảnh sát Chad Banyaman Cossingar cho biết, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria đứng đằng sau vụ đánh bom vào ngày 5-12 này.

Hồ Chad nằm giữa biên giới 4 quốc gia Chad, Cameroon, Niger và Nigeria (Tây Phi). Khu vực này đã bị nhóm khủng bố Boko Haram tấn công nhiều lần và đã được Chính phủ Chad đặt trong tình trạng khẩn cấp quốc gia.


Hồ Chad nằm giữa biên giới 4 quốc gia Chad, Cameroon, Niger và Nigeria. 

17.000 người đã thiệt mạng trong khu vực này từ năm 2009, khi Boko Haram bắt đầu chống chính quyền trong nỗ lực áp đặt các quy tắc Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria, theo BBC.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết, chỉ trong năm 2015, khoảng 3.500 người đã bị giết ở khu vực này. Nhóm Boko Haram tiếp tục tạo mối đe dọa lớn với cuộc sống hằng ngày của người dân ở Đông Bắc Nigeria và ở các nước láng giềng Cameroon, Chad và Niger.

Các đảo sình lầy như mê cung ở các khu vực biên giới Hồ Chad đã trở thành một trong những mục tiêu chính của Boko Haram vì có thể trốn tránh dễ dàng bằng đường thủy, theo Reuters.

Chad đã đóng một vai trò quan trọng giúp Nigeria lấy lại các khu vực bị Boko Haram chiếm ở miền Bắc Nigeria. Nhưng khi Boko Haram bị mất lãnh thổ, nhóm tăng cường tấn công ở xa căn cứ Nigeria đến các khu vực hẻo lánh ở Chad và các nước láng giềng Niger và Cameroon.

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
73714

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu