Thứ 5, 18/04/2024 10:44:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:59, 08/06/2017 GMT+7

Những khó khăn trong xây dựng NTM ở Thành Tâm

Thứ 5, 08/06/2017 | 13:59:00 284 lượt xem
BP - Thành Tâm (Chơn Thành) là một trong 12 xã của tỉnh phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2017. Đến nay, Thành Tâm mới đạt 14/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là những tiêu chí khó, cần nhiều vốn như: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, đường giao thông nông thôn, y tế… Một số tiêu chí đã đạt nhưng rất khó giữ vững như: môi trường và an toàn thực phẩm, an ninh trật tự...

BĂN KHOĂN TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ

Toàn xã Thành Tâm có 25 doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Chơn Thành và 10 công ty ngoài khu công nghiệp. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý. Vì vậy, thời gian qua xã rất khó tiếp cận để huy động sự đóng góp của doanh nghiệp cũng như phối hợp tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự... Thế nhưng, những hệ lụy có thể xảy ra từ hoạt động của doanh nghiệp thì địa phương phải gánh chịu. Chủ tịch UBND xã Thành Tâm Phan Xuân Quế cho biết: “Năm 2016, trên địa bàn xã xảy ra 3 vụ cháy (1 vụ cháy Công ty gỗ Lâm Phát ở ấp Thủ Chánh và 2 vụ cháy trong khu công nghiệp). Tuy nhiên, doanh nghiệp kiên quyết không cho Công an xã và chính quyền địa phương tiếp cận hiện trường”.

Chợ Thành Tâm được tư nhân đầu tư xây dựng khang trang nhưng không có tiểu thương vào kinh doanh

Chủ tịch UBND xã Thành Tâm cho rằng, việc tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường ở các doanh nghiệp là vô cùng cần thiết nhưng UBND xã không thể thực hiện. Ngoài ra, việc thu hút lao động từ khắp các tỉnh, thành đến làm việc khiến an ninh trật tự trên địa bàn xã khá phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó kiểm soát. Toàn xã có 1.656 hộ đăng ký thường trú và tạm trú, 66 hộ kinh doanh lưu trú. Năm 2016, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ trọng án, 34 vụ thường án, phạm pháp kinh tế 2 vụ, tai nạn giao thông 2 vụ và 30 vụ va chạm giao thông. Tệ nạn xã hội xảy ra 8 vụ, chủ yếu là đánh bài và đá gà. Nhiều vụ việc do người dân địa phương khác gây ra nhưng Thành Tâm phải gánh hậu quả.          

Băn khoăn lớn nhất hiện nay ở xã Thành Tâm là việc hoàn thành tiêu chí chợ. Xã có chợ và được xây dựng kiên cố, khang trang nhưng không hoạt động. Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động rất nhiều nhưng người dân vẫn quen mua bán tại các chợ cóc, chợ tạm. Ngoài ra, do dải phân cách quốc lộ 13 phía trước gây khó khăn cho hoạt động của chợ và việc không được thuê sạp, ki-ốt với giá ưu đãi từ chủ đầu tư mà phải thông qua khâu trung gian với giá quá cao nên tiểu thương không mặn mà vào chợ.

Đối với tiêu chí y tế, ông Phan Xuân Quế cho biết: “Đến nay, Thành Tâm mới đạt trên 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nguyên nhân, theo quy định từ ngày 1-1-2016, tất cả người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, trừ trường hợp đã tham gia bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng khác. Thế nhưng, một số đại lý bán bảo hiểm y tế không chấp hành, vẫn bán cho cá nhân nên xã rất khó hoàn thành tiêu chí này.

ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?

Để giữ vững tiêu chí đã đạt được như môi trường, an toàn thực phẩm... là vô cùng quan trọng. Muốn vậy, ngoài sự phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, cần trao quyền cho các xã để giữa xã và doanh nghiệp có sự phối hợp. Về tiêu chí an ninh, thời gian qua, Công an xã Thành Tâm tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với MTTQ tổ chức các đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; thôn, ấp, gia đình, nhà trường không có tội phạm và tệ nạn xã hội...

Quốc lộ 13, đoạn qua trung tâm xã Thành Tâm - Ảnh: N.K

Ấp Mỹ Hưng có 250 hộ dân, trong đó có khoảng 80% số hộ theo đạo Thiên chúa. Trên địa bàn ấp có nhiều dự án đã và đang thi công như đường Hồ Chí Minh, dự án Becamex Bình Phước... thu hút nhiều lao động trong độ tuổi thanh niên đến làm việc và sinh sống. Năm 2013, an ninh trật tự trên địa bàn ấp diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng đá nóng xe máy, đá gà, đánh bài, ghi số đề. Đầu năm 2014, Công an xã phối hợp Công an huyện Chơn Thành và giáo xứ Mỹ Hưng thành lập Đội thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm giáo xứ Mỹ Hưng với 15 thành viên. Đội trưởng là công an viên của ấp. Đội thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vào các ngày lễ của giáo xứ... Đến nay, tình hình an ninh trật tự địa bàn ấp đã ổn định. Trung tá Phan Văn Thái, Trưởng công an xã Thành Tâm nói: “Việc thành lập Đội thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm giáo xứ Mỹ Hưng được nhân dân đồng tình rất cao. Từ mô hình này, công an tham mưu UBND xã thành lập Đội dân phòng ấp Đồng Tâm với thành viên là những người nhiệt tình, có tâm huyết và tự nguyện tham gia. Đồng Tâm là ấp cách biệt với trung tâm xã, việc thành lập đội dân phòng nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho xã và xử lý các tình huống có thể xảy ra”.

Anh Lường Đình Hải, Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM của tỉnh cho rằng, do yêu cầu tăng tốc để về đích trong thời gian ngắn, Thành Tâm có thể thành lập thêm các tổ chuyên trách như tổ khảo sát, tuyên truyền và tổ giúp việc... hoặc bổ sung các chức năng, nhiệm vụ này vào Ban quản lý đề án xây dựng NTM của xã để giúp việc cho UBND xã. Đặc biệt, cần làm tốt tuyên truyền nhằm huy động sự đóng góp cao nhất từ phía người dân; cụ thể hóa mục đích hoàn thành xây dựng NTM năm 2017 thành từng nhóm công việc, xây dựng chỉ tiêu từng tháng cụ thể và sơ kết, đánh giá để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh”.

M.Luận

  • Từ khóa
54074

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu