Thứ 5, 28/03/2024 20:35:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:33, 08/07/2018 GMT+7

Những tấm lòng vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Chủ nhật, 08/07/2018 | 08:33:00 184 lượt xem
BP - Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Phước Long đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt. Hiện mạng lưới tổ chức hội được thành lập ở tất cả xã, phường với 750 hội viên. Các cấp hội ở thị xã đã có nhiều hình thức vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Lê Lý Trịnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã cho biết: Tính đến hết nhiệm kỳ, hội phát triển thêm được 150 hội viên, hầu hết số hội viên tình nguyện là cựu chiến binh. Số hội viên là nạn nhân 40 người, tăng 13  người so với nhiệm kỳ trước (chưa tính 7 trường hợp đã mất và chuyển đi nơi khác sinh sống). Trong đó, 1 gia đình có 3 nạn nhân và 5 gia đình có 2 nạn nhân. Trong số nạn nhân có 30 người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, còn lại là gián tiếp do dị tật, bệnh hiểm nghèo.

Đại diện Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Phước Long tặng quà cho các nạn nhân

Để mọi người thấy rõ tác hại của chất độc da cam/dioxin do Mỹ gây ra ở Việt Nam, hội thường xuyên phối hợp tuyên truyền về hậu quả và di chứng đau thương do chất độc này gây ra trên phương tiện thông tin đại chúng; thông qua những cuộc họp, hội nghị của các hội, đoàn thể; tổ chức nói chuyện chuyên đề với 4.170 học sinh các trường trên địa bàn... Từ đó, mỗi tổ chức, đơn vị, cá nhân nâng cao nhận thức về nỗi đau da cam, có ý thức, trách nhiệm trong chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Nhiệm kỳ qua, hội phối hợp với các hội, đoàn thể của thị xã vận động gây Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” được gần 81 triệu đồng; xây dựng quỹ hội 130 triệu đồng tạo nguồn hoạt động và hỗ trợ hội viên, nạn nhân khó khăn vay phát triển kinh tế, vươn lên ổn định đời sống. Tổ chức khám 8 đợt cho 225 hội viên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh để tìm ra 17 căn bệnh do Bộ Y tế quy định về chất độc hóa học và đã có 18 trường hợp được hưởng chế độ chính sách của nạn nhân. Chủ động nắm bắt tình hình của 554 hội viên từng chiến đấu ở vùng phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, hướng dẫn đi khám, giám định để hưởng chế độ theo quy định...

Xác định chăm lo và tạo điều kiện cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có cuộc sống ổn định là nhiệm vụ xuyên suốt, nhiệm kỳ qua, hội vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tặng 718 phần quà, với tổng trị giá gần 430 triệu đồng cho hội viên khó khăn nhân dịp lễ, tết; vận động hội cấp trên và các nhà hảo tâm xây tặng 1 căn nhà tình thương cho nạn nhân khó khăn về nhà ở, trị giá 80 triệu đồng; thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân lúc ốm đau...

Ông Lê Văn Tư ở khu phố Bình Giang, phường Sơn Giang là nạn nhân chất độc da cam hoàn cảnh khó khăn được hội vận động tặng nhà tình thương. Ông xúc động nói: “Trước đây, gia đình tôi luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì không biết căn nhà sập lúc nào. Giờ được sống trong nhà mới khang trang, chúng tôi yên tâm làm ăn, ổn định đời sống và quyết tâm vượt lên số phận để có cuộc sống tốt hơn, đáp lại tình cảm của đồng chí, đồng đội”.

“Những nạn nhân hoàn cảnh khó khăn, hội đều vận động hội viên có điều kiện kinh tế khá, giàu hỗ trợ và tạo điều kiện cho vay vốn từ các nguồn quỹ để phát triển kinh tế. Nhiều nạn nhân đã vượt lên số phận, vươn lên làm giàu và có cuộc sống khá giả, như: Ông Trịnh Đình Cây ở phường Long Thủy - nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; ông Nguyễn Đình Học ở phường Long Phước đang phát triển mạnh mô hình sản xuất - kinh doanh hạt điều; bà Lý Thị Hồng Châu ở khu 3, phường Long Thủy duy trì và phát huy hiệu quả mô hình nấu ăn dịch vụ... Đến cuối nhiệm kỳ, hầu hết nạn nhân đều có cuộc sống ổn định, xóa bỏ được tâm lý tự ti mặc cảm, tích cực tham gia công tác hội và hòa nhập cộng đồng” - ông  Lê Lý Trịnh cho biết thêm.

Thời gian tới, hội sẽ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp mọi đối tượng, trong đó chú trọng tuyên truyền và nêu gương những điển hình nạn nhân vượt khó. Chú trọng nâng cao giải pháp vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh và các nhà hảo tâm đồng hành, chung tay giúp đỡ nạn nhân, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” trên tinh thần tự nguyện để hội có điều kiện chăm lo đời sống nạn nhân. Những đối tượng từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, hội tiếp tục vận động đi khám sàng lọc, tạo điều kiện cho số đối tượng phơi nhiễm đi giám định bệnh tật theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn nạn nhân lập hồ sơ hưởng các chế độ ưu đãi...

Như Thảo

  • Từ khóa
60779

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu