Thứ 5, 28/03/2024 23:02:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:40, 31/08/2015 GMT+7

Những vận động viên là học sinh

Thứ 2, 31/08/2015 | 08:40:00 321 lượt xem
BP - Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh hiện có trên 100 vận động viên đang trong độ tuổi học sinh THCS và THPT. Thời gian học tập, rèn luyện, thi đấu của các em dường như dày kín khi năm học mới sắp bắt đầu. Mỗi ngày các em vừa học văn hóa vừa tập luyện, chỉ khi thi đấu hay tập huấn mới được nghỉ học ở trường.

Nhằm giúp các vận động viên phát triển thể chất, chuyên tâm tập luyện, cũng như nắm vững kiến thức văn hóa, giới tính, sức khỏe... Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh đã mở các lớp dạy phụ đạo theo khối và những tiết học kỹ năng sống vào buổi tối.

Phóng viên Báo Bình Phước ghi lại những hình ảnh về các hoạt động sôi nổi, hiệu quả này:

Cô Tô Thị Hoàng hướng dẫn phương pháp giải toán cho vận động viên điền kinh Hoàng Thị Ngọc Hoa (học sinh lớp 10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh).

4 giờ sáng, các em trong đội điền kinh đã ra sân tập luyện trước giờ đến trường.

Vận động viên Nguyễn Thành Danh (7 tuổi) thể hiện bài Tứ linh đao trong lớp học phong trào do thầy Đinh Văn Anh hướng dẫn.

Thầy Vũ Hoàng Sơn dạy kỹ năng đứng trước đám đông và bắt tay khi giao tiếp cho các vận động viên.

Bữa cơm thân mật giữa thầy và trò giúp các em gắn bó và yêu nghề hơn. Trong ảnh, chuyên viên điền kinh Bùi Lương ăn tối cùng các em trong đội.

Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, các em từ khối lớp 6 đến 12 được “cô giáo” Tô Thị Hoàng (nhân viên phòng Hành chính, tốt nghiệp sư phạm khoa Toán) ôn tập lại kiến thức trong chương trình sách giáo khoa.

Như Nam

  • Từ khóa
100250

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu