Thứ 5, 25/04/2024 16:27:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:01, 10/05/2018 GMT+7

Nỗ lực truy bắt nhóm cướp manh động

Thứ 5, 10/05/2018 | 10:01:00 259 lượt xem
BP - Sau gần 7 tháng kiên trì đấu tranh, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp tài sản rất manh động tại xã Phú Riềng, đến giữa tháng 2-2018, lực lượng Công an huyện Phú Riềng đã bắt được đối tượng thứ 2 trong vụ cướp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

CƯỚP “NHƯ PHIM HÀNH ĐỘNG”

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14-7-2017, Công an huyện Phú Riềng nhận tin báo từ Công an xã Phú Riềng về việc chị Lê Thị Thiên, trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng đang bán thịt, cá tại sạp của mình ở cạnh đường ĐT741 (ngã ba đi vào Nhà máy chế biến mủ cao su Phú Riềng) bị một nhóm thanh niên áp sát, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi cướp chiếc xe môtô biển số 93P1-983.57 và nhanh chóng tẩu thoát về hướng xã Bù Nho (Phú Riềng).

Thượng úy Nguyễn Văn Giáp trao xe môtô bị nhóm cướp chiếm đoạt trả cho chị Lê Thị Thiên

Thượng úy Nguyễn Văn Giáp, Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an huyện cho biết: “Đây là vụ cướp rất manh động do 2 đối tượng đi bằng xe môtô ập đến, bất ngờ tấn công bị hại để cướp tài sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại khu vực xã Phú Riềng. Chúng tôi tập trung lực lượng kiểm tra hiện trường rất tỉ mỉ và ghi nhận lời khai của bị hại, cùng những người chứng kiến. Từ đó, chúng tôi rà soát, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn để xác minh truy xét”.

XUẤT PHÁT TỪ NGHIỆN MA TÚY

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã xác định nhóm của Nguyễn Văn Tuân (1991), trú thôn Phước Hòa, xã Bình Tân (Phú Riềng) chính là nghi phạm gây ra vụ cướp. Ngay sau đó, Tuân được đưa về Công an huyện để làm việc. Quá trình đấu tranh, Tuân luôn phủ nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ liên quan đến vụ cướp, Tuân đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng Công an huyện phát hiện và thu giữ chiếc xe môtô tang vật của vụ án đang giấu tại khu vực thôn 7, xã Long Hà (Phú Riềng).

Nguyễn Văn Tuân khai nhận, đêm 13-7-2017, Tuân rủ Lê Ngọc Tính (1993), trú thôn Tân Lực, xã Bù Nho đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Trưa hôm sau, Tính mang theo bình xịt hơi cay, điều khiển xe môtô chở Tuân đi dọc đường ĐT741 từ Bù Nho về xã Phú Riềng tìm người sơ hở để ra tay trộm cắp. Khi đi qua đoạn ngã ba có đường rẽ vào Nhà máy chế biến mủ cao su Phú Riềng, các đối tượng phát hiện có chiếc môtô đang dựng trong lề đường, ngay phía trước sạp bán hàng thịt, cá của chị Lê Thị Thiên, chìa khóa sẵn trên xe. Lúc này, chị Thiên đang dọn dẹp không chú ý quan sát nên Tính và Tuân quay lại tiếp cận chiếc xe. Tuân ngồi trên xe chờ sẵn, còn Tính nhanh chóng đến gần xịt hơi cay vào mặt chị Thiên rồi nổ máy xe của chị bỏ chạy về hướng xã Bù Nho. Bị tấn công và cướp xe bất ngờ, chị Thiên chỉ kịp tri hô “Cướp, cướp” để mọi người đuổi theo nhưng 2 đối tượng đã chạy thoát. Sau đó, Tuân và Tính nhờ Nguyễn Văn Long (1988), trú thôn 7, xã Long Hà đem bán xe môtô cướp được lấy 8,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Sau khi biết Tuân bị bắt, Tính đã lẩn trốn. Sau gần 7 tháng truy tìm, ngày 15-2-2018, Công an huyện Phú Riềng đã bắt được Lê Ngọc Tính tạm giam và điều tra.

Công an huyện Phú Riềng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Tuân, Lê Ngọc Tính để hoàn tất hồ sơ điều tra về tội “Cướp tài sản”. Riêng  Nguyễn Văn Long vẫn đang lẩn trốn, cơ quan công an kêu gọi Long nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.         

V. Thủy - M.Chính

  • Từ khóa
30803

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu