Thứ 6, 29/03/2024 13:45:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:18, 01/03/2018 GMT+7

Nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa ở ấp Đồng Tâm

Thứ 5, 01/03/2018 | 07:18:00 376 lượt xem
BP - Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ một ấp nghèo, đến nay đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) được nâng cao. Năm 2017, ấp có 6 hộ giàu, 118 hộ khá và trung bình; nghèo và cận nghèo còn 13 hộ. Thu nhập bình quân trong ấp đạt trên 20 triệu đồng/người/năm. 6 năm liền (2012-2017), ấp Đồng Tâm luôn giữ vững danh hiệu văn hóa.

Ban công tác mặt trận ấp và các chi hội đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2018

Ấp Đồng Tâm có 137 hộ dân, với 480 người, tổng diện tích tự nhiên 600 ha, phát triển kinh tế chủ yếu bằng 2 nghề chính là kinh doanh dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Đất đai bạc màu, dân cư sinh sống không tập trung, rất khó khăn trong công tác quản lý và xây dựng hạ tầng cơ sở khu dân cư. Ông Trần Văn Tiến, Trưởng ấp cho biết: Trong năm qua, cùng với những khó khăn chung, như: Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, trong khi khó tìm thị trường tiêu thụ nông sản, giá không ổn định, đặc biệt là giá mủ cao su xuống thấp, người dân lại bị cuốn vào vòng “trồng - chặt” dẫn đến đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, do thời tiết thất thường, thiên tai liên tục xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của nhiều gia đình.

Xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có tác động lớn đến sự phát triển, vì vậy Chi bộ ấp Đồng Tâm đã xây dựng nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện. Trong đó nòng cốt tuyên truyền, vận động là Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể ấp. Trong phát triển kinh tế, nhân dân tự giúp nhau qua nhiều hình thức như: tổ đổi công, góp vốn xoay vòng cho hội viên vay. Trong năm 2017, người dân đã giúp hơn 2.000 ngày công lao động, hỗ trợ vốn và trên 3 tấn giống cây trồng. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã có điều kiện mở rộng sản xuất - kinh doanh, nâng cao đời sống và thu nhập. Các chi hội đoàn thể cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, như: Chi hội phụ nữ cho 10 hội viên vay 35 triệu đồng; cựu chiến binh cho 5 hội viên vay 28 triệu đồng; nông dân cho 4 hội viên vay 15 triệu đồng; người cao tuổi cho 5 hội viên vay 15 triệu đồng. Để giúp người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào phát triển sản xuất, ban ấp phối hợp tổ chức 6 buổi hội thảo, 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật với 70 lượt người tham dự.

Tích cực tham gia các phong trào tại địa bàn, nhân dân đã đóng góp làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai, quỹ “Mái ấm người nghèo”, các loại quỹ an sinh xã hội với 10,9 triệu đồng. Trong ấp không xảy ra vụ việc vi phạm nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội; không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không mắc các tệ nạn xã hội; tham gia tích cực bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, chăm ngoan, hiếu học, không có trường hợp học sinh bỏ học; người lớn trong độ tuổi lao động đều có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Năm 2017, ấp có 129/137 hộ đạt gia đình văn hóa.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, địa bàn ấp đã có những mô hình tự quản hiệu quả, như: tổ an ninh, tổ xây dựng. Nhân dân các tổ 2, 3, 5 đã đóng góp 177,397 triệu đồng để hoàn thành 3 tuyến đường bê tông - xi măng dài 950m, tổng kinh phí 731,334 triệu đồng. Ấp tự trang bị đèn chiếu sáng công cộng vừa phục vụ sinh hoạt vừa đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư.

Trọng Phước

  • Từ khóa
54231

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu