Thứ 6, 29/03/2024 21:05:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:45, 24/09/2019 GMT+7

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ LÀM THEO BÁC

Nơi chắp cánh hững ước mơ

Thứ 3, 24/09/2019 | 14:45:00 1,831 lượt xem
BP - Là trường chuyên biệt dành cho học sinh các dân tộc thiểu số (DTTS), vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, những năm qua Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập không chỉ là nơi học tập, rèn luyện mà còn là mái ấm vững chắc, cùng các em chuẩn bị hành trang biến ước mơ thành hiện thực.

Trường là nhà

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và tưởng chừng con đường học tập của Lê Thị Ngọc Mây, lớp 11A sẽ dừng lại nhưng nhờ sự quan tâm, sẻ chia của thầy cô và sự hỗ trợ từ các chế độ, chính sách của Nhà nước, nhà hảo tâm đã tạo điều kiện, động lực cho em vươn lên học tập tốt. Mây cho biết: Em là con thứ hai trong gia đình có 2 chị em gái ở thôn đặc biệt khó khăn Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Mới 2 tuổi thì cha mất vì bệnh và lên 9 tuổi mẹ Mây cũng qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Cha mẹ mất sớm nhưng bù lại, chị gái rất yêu thương và luôn tạo điều kiện cho em ăn học. Được sự động viên, hỗ trợ của chị gái và mong muốn có việc làm ổn định trong tương lai, em luôn nỗ lực vươn lên học tập tốt, từ lớp 1 đến lớp 9 là học sinh giỏi toàn diện.

Để có môi trường học tập tốt, lại ít tốn kém chi phí, tốt nghiệp THCS, Mây đăng ký dự tuyển và thi đậu lớp 10 Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bù Gia Mập. Ngoài các đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập, ăn, ở đều được miễn phí, trường còn dành các suất học bổng trao tặng những học sinh hoàn cảnh khó khăn như Mây. Nhà cách trường hơn 60km, chị gái bận việc không ai đưa đón nên mỗi năm học Mây chỉ về nhà 2-3 đợt vào dịp lễ, tết. Vì vậy, em coi trường như ngôi nhà thứ hai của mình. Ở trường, thầy cô giáo như cha, mẹ, ngoài truyền đạt tri thức còn lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ, tích cực hỗ trợ khi học sinh gặp khó khăn trong sinh hoạt, học tập. Vì thế, dù xa gia đình nhưng Mây luôn có cảm giác ấm áp, an toàn. Nhờ sự quan tâm của thầy cô cùng môi trường học tập tốt, năm lớp 10 Mây là học sinh giỏi toàn diện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng trao học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt tại lễ khai giảng năm học 2019-2020Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng trao học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt tại lễ khai giảng năm học 2019-2020

Gia đình thuộc hộ nghèo, không có đất sản xuất, vì thế khi học xong tiểu học, Mỗ Thị Minh Thương (dân tộc Mường), nhà ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập quyết định vào học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bù Gia Mập. Dù xa gia đình nhưng học ở ngôi trường này đã giúp cha mẹ Thương vơi bớt gánh nặng do phải lo tiền ăn và các chi phí học tập. Thương cho biết: Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại trường rất tốt, thầy cô yêu quý và quan tâm chăm lo nên em luôn cảm thấy yên tâm, thoải mái. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha mẹ đều làm thuê kiếm sống nên được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước không chỉ có ý nghĩa với em mà còn là niềm mơ ước của nhiều bạn khác. Vì thế, Thương luôn nỗ lực phấn đấu học tập tốt, 2 năm liền (năm lớp 6 và lớp 7) em đều là học sinh giỏi toàn diện, được nhận nhiều phần thưởng của trường. Thương phấn đấu học thật giỏi để năm học tới thi đậu lớp 10, tiếp tục được học tập tại ngôi trường này.

Hiệu trưởng Nông Thị Liên cho biết: Là trường chuyên biệt nên học sinh được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND, ngày 25-2-2011 của UBND tỉnh. Các nguồn kinh phí được cấp đầy đủ, nhờ đó chế độ học bổng và trang bị vật dụng cá nhân, đồ dùng học tập cho học sinh được trường thực hiện kịp thời. Vào dịp năm học mới hằng năm, trường còn được các tổ chức, cá nhân trao tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh. Riêng tại lễ khai giảng năm học 2019-2020, trường nhận được 150 triệu đồng tiền học bổng và 500 đôi giày. Vì thế, học tập ở đây, ngoài nguồn quỹ (200 ngàn đồng/năm học) do hội phụ huynh quản lý, học sinh không phải đóng hay mua sắm bất cứ thứ gì, thậm chí nhiều em đi học còn có tiền và quà đem về cho gia đình.

 “trái ngọt”

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bù Gia Mập thành lập từ tháng 6-2014 trên cơ sở Trường phổ thông Dân tộc nội trú Phước Long cũ. Trước đó, trường chỉ có 5 lớp bậc THCS nhưng từ năm học 2016-2017 có thêm bậc THPT. Từ năm học 2017-2018 trở về trước, trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Từ năm học 2018-2019 trở lại đây, tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển, trong đó bậc THPT tuyển sinh toàn tỉnh, bậc THCS vùng tuyển sinh gồm huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long. Số lượng tuyển sinh, trung bình mỗi năm 1 lớp 6 và 3 lớp 10 (35 em/lớp). Tỷ lệ tuyển sinh chia 5 đối tượng: DTTS tại chỗ vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn 30%; DTTS tại chỗ vùng thuận lợi 30%; DTTS khác vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn 20%; DTTS khác vùng thuận lợi 15% và dân tộc Kinh vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn 5%.

Năm học 2019-2020, trường có 465 học sinh/14 lớp, trong đó 5 lớp bậc THCS và 9 lớp bậc THPT. Thầy Nguyễn Thế Hùng, Hiệu phó cho biết: Phần lớn học sinh là người DTTS hoàn cảnh khó khăn, vì thế khi nhập học, việc làm đầu tiên của trường là tìm hiểu, phân loại đối tượng học sinh thành từng nhóm theo hoàn cảnh, học lực, sở trường. Sau đó, xếp các em vào các nhóm thuộc thế mạnh của mình và phân công giáo viên bồi dưỡng, kèm cặp. Ngoài học chính khóa, giờ tự học giáo viên hướng dẫn các em cách thức tự học, tự rèn, làm bài tập nâng cao. Và quan trọng nhất là chú trọng dạy kết hợp với chăm sóc nội trú nhằm tạo cho các em điểm tựa, niềm tin để vươn lên trong học tập. Học sinh của trường đa phần nhút nhát, thụ động, vì thế nếu giáo viên không sâu sát, không biết cách truyền đam mê, nguồn cảm hứng thì sẽ tạo sự chán nản, “mất lửa” trong học tập. Ở trường không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn chú trọng giáo dục đạo đức, văn hóa, thể chất và tinh thần cho các em. Từ đó xây dựng môi trường học tập tốt nhất để các em phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Cùng với các chế độ, chính sách, hỗ trợ của nhà hảo tâm, trường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong dạy và học, qua đó chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2018-2019, trường đoạt 13 huy chương, tăng 3 huy chương so với năm học trước, đặc biệt lần đầu tiên trường đoạt 1 huy chương vàng. Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2018-2019, trường đoạt 3 giải, tăng 2 giải so với năm học trước. 2018-2019 là năm học đầu tiên trường có 93 học sinh khối 12 dự thi THPT quốc gia nhưng tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 97,85%. Có 35 em đậu các trường đại học danh tiếng ở TP. Hồ Chí Minh, như Tô Thị Ly, đậu Đại học Sài Gòn với 23,75 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên); Nguyễn Thị Mỹ, đậu Khoa Chấn thương chỉnh hình, Đại học Y Dược với 22 điểm; Hoàng Thị Bích Lành, đậu Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với 22 điểm... Ngoài điểm thi, học sinh của trường còn được cộng 2,75 điểm ưu tiên, gồm 2 điểm ưu tiên trường dân tộc nội trú và 0,75 điểm vùng.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
2318

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu