Thứ 3, 16/04/2024 20:09:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:34, 01/06/2019 GMT+7

Nói đi đôi với làm

Thứ 7, 01/06/2019 | 11:34:00 1,872 lượt xem

BP - Ông Vi Văn Thân, dân tộc Tày, Chi hội trưởng nông dân hết mình vì hội viên và là gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu nhiều năm liền ở ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh). Ông cho biết: Gia đình tôi cùng nhiều bà con người Tày, Nùng vào Bình Phước lập nghiệp từ năm 1990. Thời gian đầu, kinh tế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào các loại cây ngắn ngày. Nhờ chăm chỉ làm ăn, tích góp đầu tư mở rộng đất sản xuất, nay nhà nào trong ấp cũng có vài héc ta rẫy, nhà xây kiên cố, con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Làm kinh tế giỏi, lại am hiểu tập tục của đồng bào cùng chính sách, pháp luật của Nhà nước nên ông Thân được nhân dân trong ấp bầu làm Chi hội trưởng nông dân. Bằng uy tín ông vận động đồng bào xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa và áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Ông Thân còn là tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Ngoài 2 ha điều, 2.000 trụ tiêu, ông còn nuôi 20 con heo, 30 con dê, hàng trăm con gà thả vườn, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Vi Văn Thân tiêu biểu trong phát triển kinh tế tổng hợpÔng Vi Văn Thân tiêu biểu trong phát triển kinh tế tổng hợp

Ngân Hà

  • Từ khóa
995

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu