Thứ 6, 29/03/2024 16:13:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:30, 31/10/2018 GMT+7

Nơi linh thiêng ở Trường Sơn

V. Thuyên
Thứ 4, 31/10/2018 | 07:30:00 2,131 lượt xem
BP - Có giới tuyến chia cắt 2 miền Bắc - Nam theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, đất lửa Quảng Trị là biểu tượng cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta. Sau ngày thống nhất, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 lần lượt được xây dựng tại Quảng Trị làm nơi tưởng niệm, tri ân những liệt sĩ anh dũng hy sinh trên các nẻo đường Trường Sơn.

Nghĩa trang Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, khởi công xây dựng tháng 10-1975 và hoàn thành vào tháng 4-1977. Công trình có tổng diện tích 140.000m2, trong đó đất mộ 23.000m2, là nơi quy tụ hơn 10.000 phần mộ liệt sĩ. Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Trường Sơn còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta.

Bên quốc lộ 9, cách trung tâm TP. Đông Hà 6km về phía Tây, Nghĩa trang Đường 9 (phường 4, TP. Đông Hà) là nơi an nghỉ của các liệt sĩ từng chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đường 9 đã đi vào huyền thoại với những chiến công hào hùng, oanh liệt của quân và dân ta, đỉnh cao là chiến thắng lẫy lừng Đường 9 - Nam Lào, đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 với mưu đồ cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh của địch năm 1971. Nghĩa trang được khởi công xây dựng ngày 2-9-1995 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-1997). Nghĩa trang có tổng diện tích 13 ha, quy tụ gần 9.500 mộ liệt sĩ, trong đó có khoảng 2/3 mộ liệt sĩ chưa xác định được đầy đủ tên tuổi, quê quán. Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa quy mô lớn, có tính nghệ thuật cao, thể hiện sự tri ân đối với những người con trên mọi miền Tổ quốc đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Bình Phước ghi lại trong dịp đến thăm viếng vào những ngày cuối thu vừa qua.

Khu mộ liệt sĩ của Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn được chia thành 10 khu vực theo từng địa phương và 1 khu dành cho 68 liệt sĩ khuyết danh. Các phần mộ được xây dựng kiên cố, có sơ đồ mộ chí và được các quản trang trông nom, giữ gìn chu đáo. Trong ảnh là khu phần mộ của các liệt sĩ tỉnh Thái Bình.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn quy tụ 10.333 mộ, là nơi an nghỉ của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là công trình đền ơn đáp nghĩa có quy mô đồ sộ và tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của cả dân tộc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hằng năm, nơi đây đón hơn 2 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 có diện tích 13 ha với 16 hạng mục lớn nhỏ, trong đó có 2 hạng mục lớn mang tính nghệ thuật và lịch sử là tượng đài chiến thắng và khu hành lễ. Trong ảnh, đoàn công tác của Báo Bình Phước và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm tại khu vực tượng đài - nơi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Đường 9 quy tụ gần 9.500 mộ liệt sĩ. Trong đó, 3.227 mộ liệt sĩ được xác định đầy đủ tên tuổi, quê quán và được mai táng theo từng tỉnh, thành; 785 mộ xác định chưa đầy đủ thông tin và còn lại chưa rõ tên tuổi.

Phần mộ liệt sĩ biết đầy đủ họ tên, quê quán được chia thành 14 khu vực liên hoàn theo từng địa phương. Trong ảnh là tượng đài do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hải Phòng xây dựng tưởng niệm 144 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9.

  • Từ khóa
94472

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu