Thứ 5, 18/04/2024 15:29:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 07:41, 10/01/2019 GMT+7

Nỗi lo từ sự dần quen với tiếng “ĐÙNG”

Thứ 5, 10/01/2019 | 07:41:00 134 lượt xem

BP - Vừa qua, cơ quan chức năng trong tỉnh liên tiếp thu giữ pháo nổ trái phép. Chỉ trong 2 tuần cuối cùng của năm 2018, lực lượng Công an huyện Phú Riềng đã bắt giữ 6 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nổ với trọng lượng gần 60kg. Tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, ngày 3-1-2019, Đồn biên phòng Thanh Hòa

bắt 1 vụ vận chuyển trái phép 4,8kg pháo nổ. Ngày 7-12-2018, Công an huyện Chơn Thành tuần tra trên quốc lộ 13 phát hiện 2 đối tượng tàng trữ 6 quả pháo nổ, sau đó kiểm tra nhà một trong 2 đối tượng thu giữ thêm 29 quả pháo nổ. Ngày 16-11-2018, Công an huyện Bù Gia Mập kiểm tra tại xã Đa Kia phát hiện một đối tượng đang vận chuyển trái phép 16kg pháo nổ...

Tình trạng hiện nay ở Bình Phước khá giống với một số tỉnh, thành phố ở phía Bắc khoảng 10-15 năm trước. Khi đó, trong khoảng 10 năm thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán và đốt các loại pháo nổ trong phạm vi cả nước (từ ngày 1-1-1995, trừ trường hợp được cấp phép), tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc bắt đầu xảy ra buôn lậu pháo nổ từ Trung Quốc đem về khu vực đồng bằng Bắc bộ tiêu thụ. Ban đầu chỉ là những trường hợp nhỏ lẻ, rải rác, sau lớn dần cả tính chất và quy mô. Do không xử lý nghiêm, kết quả khoảng 5 năm trở lại đây, pháo được bán ngầm ở khắp mọi nơi, dịp tết Nguyên đán đốt nổ ì đùng. Lúc giao thừa, ở vùng nông thôn hầu như nhà nào cũng đốt, pháo nổ vang vọng và sáng rực trời đêm, kéo dài 30-60 phút. Người dân tìm mọi cách để đốt pháo. Để “huề cả làng”, thanh niên hiếu động còn phóng xe máy đốt rồi ném pháo vào trụ sở UBND hay nhà cán bộ xã, công an xã, dân quân tự vệ. Công an, dân quân không đủ lực lượng kiểm soát, tuần tra đầu này thì đốt đầu kia. Nhà dân xác pháo đầy sân được lý giải không biết ai đem tới đốt hoặc không biết ai ném vào. Do đặc thù phía Bắc dân cư đông đúc, sống tập trung, dịp tết thường đến thăm hỏi và chúc tết nhau, nên rất khó truy bắt hay cáo buộc ai là người đốt quả pháo, tràng pháo ấy...

Những năm gần đây, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ dịp tết Nguyên đán ở Bình Phước có dấu hiệu tăng mạnh. Khoảng 5-7 năm trước ít xảy ra trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, đặc biệt rất hiếm khi xảy ra đốt pháo trái phép. Nhưng càng gần trở lại đây, tình trạng này càng nghiêm trọng. Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, từ ngày 15-12-2017 đến 28-2-2018, lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện, bắt giữ 118 vụ, 124 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu 543,61kg pháo, 5.334 quả pháo, tăng 94 vụ, 101 đối tượng so với cùng kỳ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận tình trạng đốt pháo xảy ra nhiều, nhưng chỉ phát hiện, bắt giữ được 40 trường hợp, thu giữ 17 viên pháo...

Điều lo lắng là dù nhiều vụ đã bị cơ quan chức năng khởi tố, xử phạt song tình hình vẫn không thuyên giảm. Hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép không chỉ xảy ra tại địa bàn huyện biên giới như Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập mà lan ra các huyện nội địa như Phú Riềng, Chơn Thành... Và một bộ phận người dân không còn hoảng hốt khi nghe thấy tiếng “ĐÙNG”, bởi đã dần quen với tiếng nổ bất ngờ ấy, thậm chí nhiều người còn hoài niệm, mong chờ được đốt pháo thả ga như “ngày xưa”. Những vấn đề này báo hiệu nếu không có giải pháp hữu hiệu thì có thể dẫn tới hậu quả vài năm nữa sẽ như nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc hiện nay.

Trần Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu