Thứ 5, 25/04/2024 21:09:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:25, 30/12/2018 GMT+7

Chào mừng năm mới 2019!

Nông dân đóng góp trên 40 tỷ đồng làm đường nông thôn

Chủ nhật, 30/12/2018 | 13:25:00 295 lượt xem

BP - Năm 2018, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được các cấp hội duy trì, phát triển. Ngay từ đầu năm, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động 44.429 hộ hội viên đăng ký và đã có 85 hộ được công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 1.336 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Nhiều tấm gương nông dân sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ sinh học tiên tiến vào sản xuất - kinh doanh; đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh, hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là các mô hình: Trồng rau an toàn ở xã Long Hà (Phú Riềng), nuôi bò sinh sản ở xã Tân Lập (Đồng Phú), trồng tiêu kết hợp nuôi dê ở xã Tân Thành (Bù Đốp), nuôi heo ở xã Thanh Phú (Bình Long), trồng tre lấy măng ở thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành)...

Nông dân huyện Phú Riềng thả cá giống xuống hồ chứa thủy lợi để bảo vệ nguồn lợi thủy sảnNông dân huyện Phú Riềng thả cá giống xuống hồ chứa thủy lợi để bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Song song đó, các cấp hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cụ thể như: Vận động hiến 18.130m2 đất, đóng góp trên 40 tỷ đồng và 15.257 ngày công lao động, nâng cấp, sửa chữa, làm mới hơn 526km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa hơn 430km kênh mương nội đồng, 188 cầu, cống các loại; xây dựng 136 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đạt 109% kế hoạch. Đồng thời vận động hội viên khá, giàu giúp 558 hộ vượt khó, thoát nghèo và vươn lên làm giàu; phối hợp tổ chức giúp đỡ những hộ bị lốc xoáy gây thiệt hại tại các huyện, thị xã; hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ trồng điều bị thiệt hại do sâu bệnh...

Đặc biệt, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Hội Nông dân tỉnh vận động xây nhà tình thương cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở tại các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Phú Riềng, Bù Gia Mập, thành phố Đồng Xoài với tổng trị giá 250 triệu đồng và xây dựng hệ thống chiếu sáng đường nông thôn các xã vùng biên thuộc huyện Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đốp với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Hội nông dân các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng và 2 thị xã Bình Long, Phước Long xây dựng, bàn giao 5 nhà tình thương cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở. 

L.P

  • Từ khóa
54453

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu