Thứ 6, 26/04/2024 00:05:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:36, 13/07/2018 GMT+7

Nông dân Lộc Ninh giúp nhau trên 1,5 tỷ đồng

Thứ 6, 13/07/2018 | 13:36:00 122 lượt xem
BP - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Ninh Lê Khắc Phú cho biết: Nhiệm kỳ 2018-2023, Huyện hội mở rộng các lớp đào tạo nghề, hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết sản xuất thành chuỗi, đảm bảo cho người dân hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả. Từ đó nâng cao giá trị kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Toàn huyện có trên 11.500 hội viên nông dân sinh hoạt ở 131 chi hội. 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức trên 4.300 cuộc tuyên truyền đến 144.000 lượt hội viên. Hội viên nông dân đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hằng năm có trên 6.000 hộ hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, qua bình xét có trên 3.000 hộ đạt. Từ đó đã có nhiều mô hình, gương điển hình được các cấp tuyên dương; nhiều nông dân 5 năm liền đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Nông dân xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) thu hoạch tiêu - Ảnh: B.L

5 năm qua nông dân Lộc Ninh đã giúp nhau tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng và hơn 12.000 ngày công lao động, hỗ trợ gần 800 nông dân khó khăn có thêm điều kiện phát triển sản xuất. Hội cũng tranh thủ các nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội, vốn hỗ trợ sản xuất từ chương trình xây dựng nông thôn mới, Quỹ Hỗ trợ nông dân. Kết quả đã có 338 hộ nông dân vay Quỹ Hỗ trợ nông dân làm kinh tế gần 7,4 tỷ đồng; duy trì 95 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 5.648 thành viên vay với tổng tiền dư nợ trên 84 tỷ đồng; gần 2 tỷ đồng vốn hỗ trợ sản xuất từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các cơ sở hội còn thực hiện tốt các mô hình tổ hợp tác sản xuất vườn - ao - chuồng ở xã Lộc Thái, nuôi bò sinh sản ở 2 xã Lộc Tấn, Lộc Hưng; hợp tác xã trồng tiêu sạch tại các xã Lộc Thuận, Lộc Hiệp, Lộc Tấn, Lộc Quang và Lộc Thạnh; sản xuất - kinh doanh cây ăn trái, trồng rau an toàn, tổ hợp tác trồng lúa tại xã Lộc Khánh; duy trì và phát triển được 20 chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Hội còn chú trọng đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho hội viên nông dân.

Từ các chương trình, 5 năm qua đã có 598 hộ hội viên thoát nghèo, đạt nghị quyết đề ra từ đầu nhiệm kỳ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tổ chức hội còn 2,9% so với tổng hội viên. Bà Thị Dăm, ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú cho biết: “Tôi tham gia hội nông dân để học hỏi, giúp đỡ nhau, cùng tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Từ đó áp dụng vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, cải thiện cuộc sống”.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, hội viên nông dân trong huyện đã đóng góp trên 4,7 tỷ đồng và 910 ngày công lao động để tu sửa và xây dựng 12 hội trường khu phố, ấp, làm đường điện thắp sáng; làm mới, tu sửa 38km đường giao thông; làm 3,7km mương thoát nước; xây dựng 17 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn, gắn với đoạn đường nông dân tự quản, thu gom rác thải và vệ sinh môi trường; thành lập hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả... Hoạt động thiết thực của hội đã góp phần tích cực cùng chính quyền đưa 3 xã Lộc Thái, Lộc Hiệp và Lộc Hưng về đích nông thôn mới.

Duy Khôi

  • Từ khóa
42854

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu